Kẻ thảm sát hàng loạt nói muốn tự tử vì bị biệt giam

Kẻ thảm sát hàng loạt nói muốn tự tử vì bị biệt giam

Thế Vinh
Thế Vinh
09/01/2024 14:31 GMT+7

Anders Breivik, kẻ cuồng tín cực hữu đã giết chết 77 người trong vụ đánh bom và xả súng điên cuồng ở Na Uy năm 2011, đang kiện chính quyền để chấm dứt những năm tháng bị biệt giam. Ông lập luận rằng nhân quyền của mình đang bị vi phạm, nhưng nhà nước cho rằng ông vẫn là một mối đe dọa.

Anders Breivik, kẻ cuồng tín cực hữu đã thảm sát 77 người trong một vụ tấn công điên cuồng ở Na Uy vào năm 2011, đã nộp đơn kiện nhằm chấm dứt những năm tháng biệt giam của mình.

Tội phạm này xuất hiện hôm 8.1 tại một tòa án được tổ chức trong phòng tập thể dục của nhà tù nơi ông ta bị giam giữ. Nhà tù này nằm bên bờ một hồ nước gần đảo Utoeya, nơi xảy ra vụ xả súng đẫm máu do Breivik tiến hành.

Breivik ngồi bất động trong khi luật sư lập luận rằng 12 năm biệt giam đã vi phạm nhân quyền của ông ta.

Trong các phiên thẩm vấn trước tòa, Breivik nói sự cô lập khiến mình muốn tự tử và phụ thuộc vào thuốc chống trầm cảm.

Breivik đã giết chết 8 người bằng một quả bom xe ở Oslo, sau đó bắn hạ 69 người khác, hầu hết là thanh thiếu niên, tại một hội trại thanh niên của Đảng Lao động.

Đó là vụ thảm sát tàn bạo nhất trong thời bình tại Na Uy.

Breivik cũng đang kiện chính quyền và cũng yêu cầu tòa án dỡ bỏ các hạn chế đối với việc trao đổi thư từ của ông với thế giới bên ngoài.

Vụ án xử Breivik là một bài kiểm tra nghiệt ngã đối với một đất nước bị chấn động sâu sắc trước mức độ tàn ác của kẻ tội phạm, nhưng cũng tự hào về những nỗ lực của hệ thống tư pháp để giúp người lầm đường lạc lối phục hồi.

Các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp Na Uy nói Breivik phải được cách ly với các tù nhân khác vì ông ta tiếp tục là mối đe dọa an ninh, và vẫn có thể truyền cảm hứng để người khác thực hiện hành vi bạo lực nếu ông ta được giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Họ chỉ ra rằng ông ta vẫn có liên hệ với lính canh, một linh mục và các chuyên gia y tế và gặp hai tù nhân trong một giờ mỗi tuần.

Breivik đang thụ án 21 năm - là mức án dài nhất mà tòa án Na Uy có thể áp đặt, và có thể được gia hạn nếu ông ta bị coi là mối đe dọa cho xã hội.

Breivik cũng đã kiện chính quyền vào năm 2016, cho rằng họ vi phạm Công ước châu Âu về Nhân quyền liên quan đến tra tấn hoặc "đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục".

Khi đó ông đã thắng kiện nhưng kết quả này đã bị bác bỏ khi kháng cáo một năm sau đó.

Trong vụ án mới, phán quyết của thẩm phán – không có bồi thẩm đoàn – sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.