Khu vườn lộng lẫy dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

15/11/2023 11:58 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại ngôi nhà lịch sử với khu vườn xinh đẹp ở miền quê phía bắc bang California.

AP ngày 15.11 dẫn lời 3 quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ gặp nhau tại Filoli, ngôi nhà và là bảo tàng lịch sử nằm cách thành phố San Francisco 40 km về phía nam. Các quan chức không công khai danh tính vì lý do an ninh trong khi phía Mỹ và Trung Quốc không xác nhận địa điểm cuộc gặp.

Khu vườn lộng lẫy dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Hồ nước tại khu Filoli ở bang California

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH YAHOO NEWS

Năm 2017, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida.

Filoli là ngôi nhà được xây dựng vào năm 1917 theo lối kiến trúc Phục hưng thuộc địa với những khu vườn kiểu nước Anh thời Phục hưng. Nó nằm trong khu đất rộng 264 hecta ban đầu thuộc sở hữu của doanh nhân giàu có William Bowers Bourn II ở San Francisco. Năm 1975, nơi này được mở cửa cho công chúng như là một địa điểm tham quan phi lợi nhuận của Quỹ ủy thác quốc gia về bảo tồn lịch sử.

Khu vườn lộng lẫy dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 2.

Khu nhà trong ảnh chụp năm 2006

WIKIMEDIA COMMONS

Ngôi nhà chính rộng hơn 5.000 m2 với 56 phòng, trong đó có 10 phòng ngủ chính. Ngôi nhà được thiết kế như một không gian giải trí cho nhiều người với những phòng tiệc lớn và cả phòng ăn sang trọng. Ngôi nhà được xây trong vòng 3 năm và tốn 425.000 USD (theo tỷ giá năm 2020 là 8,5 triệu USD), chưa tính khu vườn và các công trình phụ trợ.

Nơi này thường được thuê cho các sự kiện riêng tư, tiệc cưới và quay phim, chụp ảnh. Các khu vườn của Filoli từng xuất hiện trong phim The Wedding Planner của ca sĩ-diễn viên Jennifer Lopez.

Việc chọn địa điểm trên làm nơi tổ chức cuộc gặp được cho là nhằm tạo không khí cho việc cải thiện mối quan hệ Mỹ - Trung, đảm bảo không gian riêng tư, tránh xa khỏi địa điểm tổ chức hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ở San Francisco.

Khu vườn lộng lẫy dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung - Ảnh 3.

Bên trong ngôi nhà Filoli

WIKIMEDIA COMMONS

Bà Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Quỹ Marshall Đức (một viện chính sách công tại Mỹ) nói rằng địa điểm này đáp ứng kỳ vọng của Chủ tịch Tập về một cuộc gặp riêng tư với Tổng thống Biden.

"Đó có vẻ là khu đất yên tĩnh và kín đáo, nơi ông Biden và ông Tập có thể có cuộc trao đổi thân mật trong không khí thoải mái. Quan trọng là nơi này không liên kết với hội nghị APEC, nên nó tạo cảm giác hai lãnh đạo đang có một cuộc gặp thượng đỉnh song phương riêng biệt với hội nghị đa phương APEC", bà Glaser nói.

'Trái đất đủ rộng lớn' để Mỹ và Trung Quốc cùng thành công

Tổng thống Biden kỳ vọng cuộc gặp sẽ giúp khôi phục việc liên lạc bình thường giữa hai nước. Trong một tuyên bố chung ngày 15.11, đại diện hai bên về khí hậu cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ khôi phục nhóm làm việc song phương về khí hậu và hợp tác trong vấn đề ô nhiễm khí methane và nhựa, chuyển tiếp năng lượng. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp của đặc phái viên về khí hậu của Mỹ John Kerry và của Trung Quốc Giải Chấn Hoa tại California từ ngày 4-7.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.