Một tháng sau động đất Nhật Bản, người sống sót vẫn thiếu nước

Một tháng sau động đất Nhật Bản, người sống sót vẫn thiếu nước

Linh Trương
Linh Trương
03/02/2024 09:24 GMT+7

Chính quyền tỉnh Ishikawa cho biết hơn 13.000 người dân may mắn sống sót trong các trung tâm sơ tán sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter làm rung chuyển Nhật Bản hôm 1.1, nhưng bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nếu người dân tiếp tục phải sống với điều kiện dưới mức trung bình trong nhiều tuần.

Theo cô Chisa Terashita, người dân tại Suzu, tình trạng thiếu nước trầm trọng đã xảy ra từ sau trận động đất hôm 1.1 ở Nhật Bản. Trận động đất đã tàn phá ngôi nhà của cô ở thành phố ven biển Suzu trên bán đảo Noto bị cô lập trong trận động đất.

"Chúng tôi đã quen với cuộc sống này. Nó dần trở nên bình thường… nên bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ vượt qua nó. Chúng tôi đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc phải vượt qua thôi", cô Terashita cho biết.

Đã một tháng trôi qua kể từ trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở bờ biển phía tây Nhật Bản. Hàng chục nghìn ngôi nhà vẫn không có nước sinh hoạt khiến những người may mắn sống sót rất chật vật trong điều kiện lạnh giá và mất vệ sinh.

Chính quyền tỉnh Ishikawa cho biết trong khoảng hai tháng tới, một số khu vực trên bán đảo Noto có thể vẫn sẽ chưa được cấp nước.

Điều làm tăng rủi ro cho những người hiện đang sống trong các trung tâm sơ tán chật chội. Chính quyền tại đây cũng cho biết đã phát hiện các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và viêm dạ dày ruột.

Ông Yoshio Binsaki là một trong số nhiều người dân phải đi lấy nước vào thùng 20 lít để mang về nhà.

"Chúng tôi chủ yếu dùng nước để đi vệ sinh. Vì nhà không có nước nên chúng tôi không thể giặt quần áo, tắm rửa được", ông nói.

Một tháng sau động đất Nhật Bản, người sống sót vẫn thiếu nước- Ảnh 1.

Người dân địa phương phải đi lấy nước vào thùng 20 lít bể nước chung mỗi ngày để đủ nước cho sinh hoạt

REUTERS

Trận động đất hôm 1.1 đã trở thành trận động đất nguy hiểm nhất ở Nhật Bản trong vòng 8 năm qua, cướp đi sinh mạng của hơn 230 người. Theo thống kê từ tỉnh Ishikawa, 44.000 ngôi nhà cũng bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần trong khi 40.000 ngôi nhà không có nước sinh hoạt. Ngoài ra, hơn 13.000 cư dân đang sống trong các trung tâm sơ tán.

Thời tiết vào những ngày đông buốt giá cũng đặt ra một thách thức, đặc biệt đối với nhiều người dân buộc phải ngủ trong ô tô sau khi nhà bị phá hủy.

Theo các chuyên gia y tế công, hơn 900 người chết sau trận động đất kinh hoàng ở Kobe năm 1995, một phần do sự lây lan của bệnh cúm và thiếu chăm sóc y tế tại các trung tâm sơ tán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.