Mỹ gây sức ép buộc Israel bảo vệ dân thường

Mỹ gây sức ép buộc Israel bảo vệ dân thường

Thế Vinh
Thế Vinh
16/12/2023 09:09 GMT+7

Một đặc phái viên an ninh của Mỹ hôm 14.12 đã thảo luận với các quan chức Israel về các biện pháp bảo vệ dân thường tốt hơn trong cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza, còn Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi gìn giữ mạng sống dân thường tại vùng lãnh thổ này.

Trong bối cảnh Israel tiếp tục tấn công dữ dội Dải Gaza, đại diện Nhà Trắng đã đến Tel Aviv hôm 14.12 để thảo luận các biện pháp bảo vệ tốt hơn dân thường trong cuộc chiến chống Hamas.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và thảo luận với các quan chức khác, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Israel, về khả năng chuyển sang hình thái mà Nhà Trắng gọi là chiến dịch quân sự "cường độ thấp" ở Gaza.

Ông John Kirby, Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết: "Một trong những điều ông Sullivan đã nói là về tiến độ của cuộc chiến, và mục tiêu mà Israel nhắm tới. Ông Sullivan thảo luận về khả năng chuyển đổi từ điều mà chúng tôi gọi là các chiến dịch cường độ cao, tức là cách mà chúng tôi thấy Israel đang tiến hành, chuyển sang các chiến dịch cường độ thấp, vào một lúc nào đó trong tương lai gần. Nhưng tôi không muốn xác định thời gian. Đó cũng là điều dễ hiểu, vì chắc chắn chúng tôi không muốn thông báo cho Hamas biết nhóm này có thể sẽ phải đương đầu trong thời gian tới".

Cùng ngày 14.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được câu hỏi ông có muốn Israel giảm quy mô tấn công vào Gaza vào cuối năm nay hay không. Ông đáp: "Tôi muốn Israel tập trung vào việc giữ mạng sống cho dân thường. Không phải ngừng truy lùng Hamas mà hãy cẩn thận hơn."

Trong khi đó, tại khu vực Rafah ở miền nam Gaza, hàng chục người bị thương đã được đưa đến bệnh viện hôm thứ Năm sau khi một ngôi nhà trúng bom của Israel.

Các nhân viên y tế cho biết sáu người đã thiệt mạng trong cuộc không kích và hàng chục người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Israel đã phát động chiến dịch trả đũa ở Dải Gaza sau khi các tay súng Hamas đột kích vào miền nam Israel hôm 7.10, giết chết 1.200 người Israel và bắt giữ 240 con tin.

Các lực lượng Israel đã phong tỏa bao vây dải đất ven biển, biến phần lớn nơi đây thành bãi hoang tàn. Theo giới chức y tế Palestine, gần 19.000 người được xác nhận đã thiệt mạng, và hàng nghìn người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.