Mỹ tố tiêm kích J-11 Trung Quốc suýt va chạm oanh tạc cơ B-52

Mỹ tố tiêm kích J-11 Trung Quốc suýt va chạm oanh tạc cơ B-52

29/10/2023 20:48 GMT+7

Theo các quan chức Mỹ, máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ ở vị trí cách máy bay Mỹ trong vòng 3m.

Một phi công lái máy bay chiến đấu của Trung Quốc suýt đâm vào máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên Biển Đông trong một lần ngăn chặn vào ban đêm hôm 24.10.

Đó là cáo buộc do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ đưa ra hôm 26.10, cùng với một video.

Theo các quan chức, phi công Trung Quốc đã “thể hiện tay nghề kém” trên chiếc máy bay phản lực J-11 của mình, bay cách máy bay ném bom B-52 chỉ 3m “với tốc độ quá cao không kiểm soát được”, khiến cả hai máy bay có nguy cơ va chạm.

Một đoạn video do Mỹ công bố hôm 26.10 trong một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy máy bay phản lực Trung Quốc áp sát máy bay Mỹ một cách nguy hiểm.

“Việc chặn đón của [chiến đấu cơ] Trung Quốc được thực hiện vào ban đêm, với tầm nhìn hạn chế, theo cách thức trái với các quy tắc và chuẩn mực an toàn hàng không quốc tế”, một thông cáo báo chí từ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết và nói thêm: “Chúng tôi lo ngại rằng phi công này đã không nhận ra mình suýt gây ra một vụ va chạm”.

Tiêm kích Trung Quốc suýt va chạm máy bay ném bom B-52 của Mỹ trên Biển Đông - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình cho thấy máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay gần máy bay ném bom B-52 của Mỹ, ngày 24.10.2023

BỘ TƯ LỆNH ẤN ĐỘ DƯƠNG-THÁI BÌNH DƯƠNG

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, vụ va chạm hôm 26.10 là vụ mới nhất trong chuỗi hơn 180 hành vi “không an toàn, thiếu chuyên nghiệp và các hành vi khác nhằm cản trở khả năng tiến hành các hoạt động an toàn của Mỹ và các quốc gia khác” kể từ mùa thu năm 2021.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố các video và mô tả về 15 trường hợp gần đây về cái mà họ gọi là “hành vi hoạt động cưỡng bức và rủi ro” của không quân Trung Quốc đối với máy bay Mỹ.

Ngược lại, quân đội Trung Quốc hôm 26.10 công bố video cho thấy điều mà Bắc Kinh mô tả là hành động “khiêu khích” của tàu chiến Mỹ, theo đó tàu USS Ralph Johnson đã “tiến hành quấy rối áp sát” các tàu hải quân Trung Quốc đang huấn luyện thường kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.