Myanmar bác tin xử tử 3 chuẩn tướng vì đầu hàng phe nổi dậy

Myanmar bác tin xử tử 3 chuẩn tướng vì đầu hàng phe nổi dậy

26/01/2024 05:34 GMT+7

Chính quyền quân sự Myanmar bác bỏ thông tin cho rằng họ tuyên án tử hình các tướng lĩnh đã đầu hàng và giao nộp một thị trấn chiến lược cho phe nổi dậy.

AFP đưa tin, các binh sĩ quân đội Myanmar tại thị trấn Laukkai (thuộc bang Shan ở miền bắc Myanmar, gần biên giới Trung Quốc) trong tháng này đã đầu hàng các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số sau nhiều tuần giao tranh.

Khoảng 2.000 binh sĩ đầu hàng và sau đó được cho phép rời khỏi thị trấn cùng với người thân, khiến giới lãnh đạo chỉ trích. Luật quân sự Myanmar quy định người rời bỏ vị trí khi chưa được phép có thể bị tuyên án tử hình.

Hãng tin dẫn nguồn từ quân sự cho hay 6 chuẩn tướng và hàng trăm binh sĩ tại Laukkai bị chính quyền bắt giam vì đã đầu hàng phe nổi dậy. Một vài trong số 6 vị này được cho là người thân cận của Thống tướng Min Aung Hlaing, người đang trên cương vị lãnh đạo đất nước.

Một số hãng truyền thông độc lập tại Myanmar hôm 23.1 loan tin rằng 3 vị tướng bị tuyên án tử hình trong khi 3 người còn lại lãnh án chung thân.

Myanmar bác tin xử tử 3 chuẩn tướng vì đầu hàng phe nổi dậy- Ảnh 1.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing

REUTERS

Tuy nhiên, phát ngôn viên Zaw Min Tun của chính quyền Myanmar cùng ngày nói rằng chưa có bản án nào cho 6 chuẩn tướng.

Trong cuộc họp báo trước đó, một ngày sau khi Laukkai rơi vào tay phe nổi dậy, ông Zaw Min Tun nói rằng các chỉ huy địa phương đã quyết định rời bỏ thị trấn sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như sự an toàn của người thân và của các binh sĩ tại đó.

Đây được cho là thất bại lớn nhất của chính quyền quân sự từ khi 3 nhóm nổi dậy liên kết khởi động cuộc tấn công vào tháng 10.2023. Laukkai chính là nơi mà ông Min Aung Hlaing từng làm nên tên tuổi vào năm 2009 khi ông đánh đuổi một trong số 3 nhóm thuộc liên minh nói trên khỏi thị trấn.

Nội chiến tại Myanmar bùng phát mạnh sau cuộc chính biến vào tháng 2.2021 khiến chính quyền của cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi bị lật đổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.