Nga bác bỏ thông tin có đối thoại bí mật với Mỹ

Nga bác bỏ thông tin có đối thoại bí mật với Mỹ

La Vi
La Vi
08/07/2023 15:18 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 6.7 nói một bản tin của đài NBC News về cuộc đàm phán bí mật giữa các cựu quan chức Mỹ và Moscow là không chính xác.

Trong một bài đăng trên Telegram, bà Zakharova gọi đó là tin giả và thông tin sai lệch do truyền thông phương Tây lan truyền.

Theo NBC News, trong nhiều tháng qua một nhóm các cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã tiến hành những cuộc thảo luận "phụ" với những người Nga được cho là thân cận với Điện Kremlin. Nhà Trắng có biết đến các cuộc đàm phán này nhưng không tham gia chỉ đạo.

Ngoài ra, ít nhất một cựu quan chức Mỹ đã tới Nga để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine, theo 2 nguồn tin của NBC.

Theo NBC, 4 người trong phái đoàn Mỹ tham gia nỗ lực ngoại giao bí mật là cựu quan chức Lầu Năm Góc Mary Beth Long và 3 quan chức của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) gồm Richard Haass, Charles Kupchan và Thomas Graham. Ba quan chức này được cho là đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở New York trong vài giờ hồi tháng 4.

Ngoài cuộc gặp với ông Lavrov, cựu quan chức Mỹ còn trao đổi với các học giả, lãnh đạo từ các nhóm chuyên gia cố vấn hoặc viện nghiên cứu lớn và những người khác trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Nga. Những người này được cho là những nguồn ý kiến mà Tổng thống Vladimir Putin lắng nghe, hoặc thường xuyên nắm rõ các quyết định của Điện Kremlin.

Ông Lavrov đã ở New York vào ngày 24-25.4 để chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Lịch trình được công khai của ông đã không đề cập đến cuộc gặp với 3 quan chức của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ.

Theo đài NBC News, chương trình nghị sự của cuộc họp giữa ông Lavrov và 3 quan chức Mỹ bao gồm một số vấn đề gai góc nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, như số phận các vùng do Nga kiểm soát và việc tìm kiếm một lối thoát ngoại giao có thể chấp nhận được cho cả hai bên.

Washington đã chính thức tuyên bố sẽ không thảo luận về Ukraine nếu không có sự tham gia trực tiếp của người Ukraine. Trong khi đó, Kyiv khẳng định đề xuất hòa bình duy nhất mà họ sẵn sàng thảo luận là một danh sách các yêu cầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Moscow đã bác bỏ những yêu cầu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.