Nga mất thêm trực thăng Ka-52 vì phi công non kinh nghiệm?

Nga mất thêm trực thăng Ka-52 vì phi công non kinh nghiệm?

25/08/2023 07:32 GMT+7

Hôm 18.8, một video xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy thời điểm một trực thăng Ka-52 bị bắn rơi ở Ukraine. Theo phía Ukraine, đây là chiếc trực thăng có biệt danh "Cá sấu" thứ hai bị bắn hạ trong cùng ngày 17.8 ở các vùng Zaporizhzhia và Donetsk.

Nga đã khai thác hiệu quả Ka-52 để đương đầu với cuộc phản công đang diễn ra, gây nhiều tổn thất cho bộ binh Ukraine, đặc biệt là các loại phương tiện bọc thép. Tuy nhiên, một cựu tướng Mỹ sau khi xem video nhận xét rằng chiếc Ka-52 bị bắn hạ đang bay ở độ cao không phù hợp, qua đó cho thấy phi công Nga có lẽ là thiếu kinh nghiệm.

Video cho thấy 2 trực thăng Nga trước khi một chiếc bị bắn hạ, không rõ bằng vũ khí gì. Sau khi một chiếc bị rơi, chiếc kia đã nhanh chóng cơ động tránh xa. Một số nhà quan sát cho rằng trực thăng Nga có thể đã bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai.

Ông Ben Hodges, cựu trung tướng Mỹ từng đứng đầu lực lượng Mỹ đóng tại châu Âu, nói với trang Business Insider rằng trực thăng sẽ bị các vũ khí phòng không tầm thấp bắn hạ nếu không bay sát mặt đất, hoặc bay đủ cao để tránh mối đe dọa.

Ông Hodges nói mình "không thể tin được" là sau 18 tháng xung đột, phi công Nga "vẫn bay ở độ cao như vậy ngay giữa ban ngày". Ông cho rằng phi công thiếu kinh nghiệm và không quân Nga đã không đúc kết được những bài học xương máu trong cuộc xung đột, và cũng có khả năng Nga đã mất nhiều phi công giỏi.

Theo trang tình báo nguồn mở Oryx, Nga có lẽ đã mất 41 trực thăng Ka-52 trong cuộc xung đột ở Ukraine. Khi Nga đương đầu với cuộc phản công, Ka-52 được tình báo Bộ Quốc phòng Anh đánh giá là "một trong những vũ khí đơn lẻ có ảnh hưởng lớn nhất" tại vùng Zaporizhzhia ở miền nam.

Trong một bản tin gần đây của hãng tin Nga RIA Novosti, một phi công Ka-52 cho biết một biên đội khi xuất kích có ba trực thăng khác nhau. Chủ lực là Ka-52 chuyên tập kích đoàn xe cơ giới Ukraine. Một trực thăng vũ trang Mi-28 sẽ yểm trợ trong lúc chiếc Ka-52 chỉ dẫn mục tiêu cho tên lửa, còn một trực thăng Mi-8 sẽ bay gần đó để cứu hộ phi công nếu máy bay bị bắn rơi hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Trực thăng Ka-52M, tên lửa mới của Nga cản bước xe tăng-thiết giáp Ukraine

Trên thực tế, Bộ Quốc phòng Nga hôm 19.8 cũng đã công bố một video cho thấy trực thăng Mi-8 Nga đến cứu hộ phi công Ka-52 trong một vụ rơi máy bay ngày 17.8. Theo nguồn tin này, phi công chính còn sống và được cứu, nhưng phi công phụ đã thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.