Nga vì sao không muốn cho Tổng thống Pháp Macron dự hội nghị thượng đỉnh BRICS?

Nga vì sao không muốn cho Tổng thống Pháp Macron dự hội nghị thượng đỉnh BRICS?

La Vi
La Vi
24/06/2023 08:00 GMT+7

Moscow cho rằng sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo khối BRICS sẽ là "không phù hợp" nếu xét đến lập trường chống Nga của chính phủ Paris.

Đầu tuần này, Paris đã xác nhận Tổng thống Macron đang đợi lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối BRICS, gồm 5 thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, sẽ được tổ chức ở Nam Phi vào tháng 8.

Phát biểu trước báo giới hôm 22.6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói Nga phản đối khả năng ông Macron tham dự là vì Pháp có những hành động nhằm cô lập Nga và ủng hộ mục tiêu của NATO về việc khiến Nga phải chịu thất bại chiến lược trong cuộc xung đột Ukraine.

Interfax dẫn lời ông Ryabkov nói: "Chúng tôi không che giấu lập trường này và đã thông báo cho các đồng nghiệp Nam Phi về điều đó". Ông nhấn mạnh Nga "hy vọng quan điểm của mình sẽ được xem xét kĩ càng".

Theo quan chức này, với tư cách là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, Nam Phi sẽ có quyền mời Tổng thống Macron, mặc dù điều quan trọng là Pretoria phải tham khảo ý kiến các thành viên BRICS khác trước đó.

Ông lưu ý rằng khối hiện đang thảo luận về các tiêu chí cho các thành viên trong tương lai. Thứ trưởng Ryabkov lập luận rằng việc từ chối các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương như một công cụ địa chính trị có khả năng trở thành một trong những điều kiện như vậy và Pháp chắc chắn sẽ không đủ điều kiện dựa trên tiêu chí đó.

Khoảng 20 quốc gia được cho là đã chính thức xin gia nhập BRICS hoặc đang xem xét động thái như vậy. Pháp không phải là một trong số đó. BRICS, khởi đầu là một câu lạc bộ kinh tế không chính thức, hiện đang có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là thành viên chính thức.

Mong muốn tham dự hội nghị thượng đỉnh của ông Macron đã được Bộ trưởng Ngoại giao Catherine Colonna xác nhận vào hôm 20.6 trong chuyến thăm Nam Phi. Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết việc mời ông Macron sẽ là một sự đổi mới đối với BRICS, nhưng quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.