Ngoại trưởng Mỹ phản đối cưỡng ép người Palestine rời Gaza, cảnh báo xung đột lan rộng

Ngoại trưởng Mỹ phản đối cưỡng ép người Palestine rời Gaza, cảnh báo xung đột lan rộng

09/01/2024 06:40 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 7.1 đã khẳng định với các nhà lãnh đạo Ả Rập rằng Washington phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine ra khỏi Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng, khi ông mong muốn khởi động các cuộc đàm phán về tương lai hậu xung đột ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du Trung Đông trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng cuộc tấn công của Israel vào Gaza sẽ khiến xung đột lan ra khu vực rộng lớn hơn.

Ông Blinken trong ngày 7.1 đã khẳng định với giới lãnh đạo Ả Rập rằng Washington phản đối việc cưỡng ép di dời người Palestine ra khỏi Gaza và Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cam kết này được đưa ra khi Quốc vương Abdullah của Jordan nêu lên mối lo ngại trong cuộc gặp của cả hai ở Amman.

Theo phía Jordan, Quốc vương cảnh báo ông Blinken rằng Washington có vai trò chính trong việc gây áp lực buộc Israel phải ngừng bắn ngay lập tức… và cảnh báo về “những hậu quả thảm khốc” của chiến dịch quân sự đang tiếp diễn của Israel ở Gaza.

Sau khi nói chuyện với các quan chức Jordan, Ngoại trưởng Blinken đã đáp máy bay tới Qatar, nơi ông thảo luận về nỗ lực giải thoát hơn 100 con tin vẫn được cho là do Hamas giam giữ sau khi thỏa thuận do Qatar làm trung gian bị phá vỡ.

Ngoại trưởng Mỹ phản đối cưỡng ép người Palestine rời Gaza, cảnh báo xung đột lan rộng- Ảnh 1.

Binh lính và phương tiện của Israel di chuyển vào bên trong Gaza, ngày 6.1.2024

REUTERS

Thủ tướng Qatar cho biết việc một thủ lĩnh Hamas ở Beirut bị Israel sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã ảnh hưởng đến khả năng hòa giải giữa lực lượng này và Israel.

Trong khi đó tại Rafah của Gaza, những người Palestine chạy nạn đang chờ xem chuyến thăm của ông Blinken sẽ đạt được kết quả gì.

Người phụ nữ Palestine này nói: “Chúng tôi hy vọng rằng ông Blinken nhìn chúng tôi bằng con mắt thương xót, chấm dứt chiến tranh, chấm dứt sự khốn khổ mà chúng tôi đang trải qua”.

Những người khác ở trại Rafah không hy vọng như vậy. “Đây là một chuyến thăm đầy âm mưu. Đây là một chuyến thăm không thân thiện. Chuyến thăm này nhằm tiếp sức cuộc chiến chống lại chúng tôi và khiến chúng tôi phải di tản ra xa hơn”.

Rào cản “lưỡng dụng” chặn cứu trợ vào Gaza

Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Blinken tới khu vực này kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10. Chuyến đi nhằm mục đích thu thập quan điểm của các quốc gia Ả Rập về tương lai của Gaza trước khi chuyển những quan điểm đó sang Israel.

Ngoại trưởng Mỹ phát biểu: “Chúng tôi tiếp tục nêu lên với Israel sự cần thiết phải làm mọi thứ có thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và tôi sẽ làm như vậy khi tôi quay lại đó vào cuối tuần này”.

Washington muốn các nước láng giềng Ả Rập của Israel đóng vai trò trong việc tái thiết, quản lý và an ninh ở Gaza với kỳ vọng rằng cuộc tấn công của Israel sẽ loại bỏ hoàn toàn Hamas. Giới chức Palestine nói hơn 22.000 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.