Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Hải quân Triều Tiên sẽ trang bị vũ khí hạt nhân

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un: Hải quân Triều Tiên sẽ trang bị vũ khí hạt nhân

La Vi
La Vi
30/08/2023 14:00 GMT+7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên mới đây cho biết Bình Nhưỡng chuẩn bị trang bị vũ khí hạt nhân cho một số tàu hải quân và cam kết biến hải quân trở thành trung tâm trong khả năng răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo một bản tin của thông tấn xã KCNA hôm 29.8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra thông báo này trong chuyến thăm trụ sở hải quân Triều Tiên vào cuối tuần trước. Ông cho biết một số tàu sẽ sớm được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật và trở thành một phần trong lực lượng hạt nhân nhà nước của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo chỉ trích hoạt động đối đầu của Mỹ và các đối thủ khác trong khu vực, ám chỉ một số cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong những tháng gần đây.

Ông Kim nói: “Do những động thái đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác, vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên đã bị biến thành điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới, vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân”.

Hải quân Triều Tiên tiếp nhận vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân

REUTERS

Ngoài việc tăng cường tập trận chung, Washington, Tokyo và Seoul đã có các hình thức hợp tác quân sự khác trong năm qua, bao gồm chia sẻ thông tin, các dự án phòng thủ tên lửa chung và thậm chí cả kế hoạch hạt nhân chung. Bình Nhưỡng đã nhiều lần cáo buộc 3 quốc gia này lên kế hoạch tấn công Triều Tiên, mặc dù Washington khẳng định các hành động quân sự này hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.