Nhiều mục tiêu Iran đã vào tầm ngắm Mỹ, chỉ chờ khai hỏa?

Nhiều mục tiêu Iran đã vào tầm ngắm Mỹ, chỉ chờ khai hỏa?

La Vi
La Vi
03/02/2024 05:42 GMT+7

CBS News hôm 1.2 dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin: Chính quyền Mỹ đã phê duyệt kế hoạch tấn công kéo dài nhiều ngày ở Iraq và Syria nhằm vào các mục tiêu bao gồm "nhân viên và cơ sở của Iran".

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch trả đũa nhiều mục tiêu - bao gồm cả "nhân viên và cơ sở của Iran" ở Iraq và Syria - sau khi ba quân nhân Mỹ thiệt mạng vào cuối tuần trước trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan.

CBS News hôm 1.2 đưa ra thông tin này, trong đó trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian một vài ngày.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo một cách chung chung về kế hoạch tại cuộc họp báo hôm thứ 1.2.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh xung đột lan rộng hơn trong khu vực, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ Mỹ, lợi ích của Mỹ và người dân Mỹ. Và chúng tôi sẽ đáp trả ở nơi chúng tôi chọn, theo cách chúng tôi chọn".

Vụ tấn công ở Jordan đánh dấu những cái chết đầu tiên của người Mỹ trong bối cảnh bạo lực leo thang khắp các điểm nóng ở Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột Hamas - Israel bắt đầu vào tháng 10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, dưới áp lực phải có hành động kiên quyết mà không gây ra một cuộc chiến rộng hơn với Iran, hôm 30.1 cho biết bên ngoài Nhà Trắng rằng ông đã quyết định cách phản ứng mà không đưa ra chi tiết.

Tehran cho biết nước này sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào lãnh thổ hoặc công dân và lợi ích của mình ở nước ngoài.

Báo cáo của CBS dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thời tiết sẽ là một yếu tố quyết định thời điểm diễn ra các cuộc tấn công, vì Washington muốn có tầm nhìn tốt để đề phòng nguy cơ tấn công dân thường.

Washington cho biết cuộc tấn công gần đây vào quân đội của họ ở Jordan gần biên giới Syria có "dấu chân" của Ketaib Hezbollah, lực lượng dân quân thân Iran có trụ sở tại nước láng giềng Iraq.

Nhóm này hôm 31.1 cho biết họ đang đình chỉ hành động quân sự chống lại lực lượng Mỹ để tránh làm mất mặt Baghdad.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.