Nhiều nữ sinh ngộ độc khí, lãnh tụ tối cao Iran nói tội ác ‘không thể dung thứ’

Nhiều nữ sinh ngộ độc khí, lãnh tụ tối cao Iran nói tội ác ‘không thể dung thứ’

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
08/03/2023 07:58 GMT+7

Lãnh tụ tối cao của Iran hôm 6.3 cho biết vụ các nữ sinh bị ngộ độc là một tội ác “không thể tha thứ”và nên bị tử hình nếu đó là hành động có chủ ý, trong bối cảnh làn sóng các cuộc tấn công bị nghi ngờ trong trường học.

Ngày 6.3, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran đã gọi các vụ ngộ độc khí gần đây nhằm vào nữ sinh là không thể tha thứ. Ông nói thủ phạm nên bị trừng phạt bằng hình thức tử hình nếu là hành động cố ý.

Theo truyền thông và quan chức nhà nước, kể từ tháng 11.2022, hơn 1.000 nữ sinh đã đổ bệnh, và một số chính trị gia cáo buộc các nhóm tôn giáo đã gây ra những vụ này nhằm phản đối việc nữ sinh được đi học.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình quốc gia hôm 6.3, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết vấn đề phải được làm rõ đến cùng.

Lãnh tụ tối cao Iran nói ‘không thể tha thứ’ về vụ các nữ sinh ngộ độc - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei phát biểu về vụ ngộ độc ở các nữ sinh, ở Tehran (Iran), ngày 6.3.2023

REUTERS

Các vụ ngộ độc bắt đầu vào tháng 11 tại thành phố Qom và sau đó đã lan sang 25 trong số 31 tỉnh của Iran.

Đoạn video gần đây từ hãng tin Wana của Iran cho thấy nhiều nữ sinh được điều trị tại bệnh viện. Một học sinh nói rằng em đến lớp học thể dục và phòng tập có mùi như nước hoa. Một nữ sinh khác nói rằng cả người em bị tê liệt và không thể di chuyển.

Vụ ngộ độc đã khiến cha mẹ cho con nghỉ học và xuống đường phản đối.

Một video cho thấy trong một cuộc biểu tình ở thủ đô Tehran, người tham gia hô vang: "Họ nói rằng kẻ thù của chúng ta là nước Mỹ, nhưng kẻ thù của chúng ta ở ngay đây".

Các vụ ngộ độc xảy ra vào thời điểm căng thẳng đối với giới lãnh đạo Iran. Trước đó, một phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng để phản ứng sau cái chết của một phụ nữ trẻ bị cảnh sát tạm giam vì không tuân thủ quy tắc trang phục Hồi giáo.

Nhà chức trách đã cáo buộc "kẻ thù" của Cộng hòa Hồi giáo sử dụng các cuộc tấn công này để làm suy yếu chế độ Hồi giáo. Nhưng nghi ngờ đang dồn vào các nhóm cực đoan, tự xưng là chiến binh bảo vệ đạo Hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.