Nước giàu thông qua 100 tỉ USD giúp nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu

Nước giàu thông qua 100 tỉ USD giúp nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu

24/06/2023 19:22 GMT+7

Các nước giàu đã hoàn tất một gói hỗ trợ bị trì hoãn rất lâu để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết: "Trong hội nghị thượng đỉnh này, chúng tôi đã thu về những điều rất cụ thể. Chúng tôi đã hoàn tất cam kết tài trợ khí hậu trị giá 100 tỉ USD được chờ đợi từ lâu".

Hội nghị thượng đỉnh ở Paris hôm 23.6 quy tụ khoảng 40 nhà lãnh đạo, trong đó có hơn 20 người đến từ châu Phi, với mục đích tăng cường tài trợ cho các nước thu nhập thấp và cải cách các hệ thống tài chính sau chiến tranh.

Các nước giàu thông qua 100 tỉ USD giúp nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp phát biểu tại hội nghị

REUTERS

Tuy nhiên, cam kết về khí hậu vẫn còn thiếu sót nhiều so với nhu cầu thực tế của các quốc gia nghèo. Và việc chậm tiến triển trong vấn đề này đã trở thành biểu tượng cho việc các nước giàu không thực hiện được các cam kết tài trợ. 

Cũng tại Paris, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết họ đã đạt được mục tiêu gây quỹ 100 tỉ USD để giúp các nước nghèo giảm bớt gánh nặng nợ nần. "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó và 60 tỉ USD trong số đó đã nằm trong quỹ hoạt động cho các quốc gia".

Giám đốc điều hành quỹ Kristalina Georgieva cho biết quỹ sẽ được dùng để các quốc gia đang phát triển vay với lãi suất thấp hơn thị trường. Số tiền đó được huy động bằng cách chuyển hướng Quyền rút vốn đặc biệt của các nước giàu, một loại tiền tệ dự trữ quốc tế. 

Ngân hàng Thế giới cho biết cũng đang làm việc để nới lỏng tài chính cho các quốc gia bị thiên tai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.