Ông Trump vì sao có nhiều cơ hội trở lại Nhà Trắng?

Ông Trump vì sao có nhiều cơ hội trở lại Nhà Trắng?

Linh Trương
Linh Trương
17/12/2023 14:47 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump vẫn có khả năng sẽ trở lại Nhà Trắng, bất chấp nhiều cáo buộc hình sự và lo ngại về khả năng trở thành một nhà lãnh đạo độc tài.

Trong một bài phát biểu, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Cuộc bầu cử năm 2024 là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước Mỹ".

Ông Donald Trump đã 2 lần bị luận tội vì ông bị cáo buộc đã tìm cách cản trở quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau thất bại vào năm 2020. Tuy nhiên ông cho biết: "Chúng tôi sẽ không bao giờ nhận thua..."

Hiện ông cũng đối mặt với nhiều cáo buộc trong các vụ án hình sự khác, khi chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ... Ông tuyên bố: "Tôi sẵn sàng vì các bạn mà chịu truy tố", đồng thời nâng cao khẩu hiệu: "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.."

Đây được xem là cơ hội tốt nhất để quay lại Nhà Trắng, hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi ông Trump rời nhiệm sở. Trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Trump dẫn trước các đối thủ của mình gần 50 điểm trong các cuộc thăm dò ý kiến toàn quốc.

Có 4 lý do để ông có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 trước Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.

Cử tri không vui

Nhà Trắng cho rằng nền kinh tế đang ở trạng thái tốt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đến mức thấp gần như kỷ lục là 3,9%… so với tỷ lệ 6,3% khi Trump rời nhiệm sở. Lạm phát cũng đang dần hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tiền lương không theo kịp đà tăng giá của hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khiến nhiều cử tri không tin rằng kinh tế đã cải thiện.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn cử tri nghĩ rằng đảng Cộng hòa có khả năng quản lý nền kinh tế tốt hơn.

Khai thác nỗi sợ

Ông Trump cũng đã nói lên được nỗi lo sợ - dù có thật hay không - mà nhiều người da trắng đang cảm nhận ở một đất nước đang ngày càng trở nên đa dạng và tiến bộ về văn hóa hơn như Mỹ.

Đã xuất hiện cảm giác rằng những tiêu chuẩn nền tảng với người Mỹ - như mua được nhà, có mức lương khá và có trình độ học vấn đại học - đang ngày càng xa tầm tay.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cử tri lo lắng về sự gia tăng tội ác và dòng người di cư vượt biên giới Mỹ-Mexico bất hợp pháp.

Ông Trump có nhiều cơ hội để quay lại Nhà Trắng? - Ảnh 1.

Ông Trump trong cuộc vận động tranh cử tại Claremont, New Hampshire, Mỹ

REUTERS

Mà ông Trump lại quá lão luyện trong việc khai thác những nỗi sợ hãi đó.

Không phù hợp để giữ chức vụ?

Đảng Dân chủ và những người chỉ trích ông Trump ngay trong đảng Cộng hòa cho rằng ông không phù hợp để gánh vác trách nhiệm.

Tuy nhiên, ít nhất một nửa số đảng viên Cộng hòa được Reuters/Ipsos khảo sát hồi đầu năm nay cho biết họ không thấy gì phiền toái khi bỏ phiếu cho ông Trump ngay cả khi ông bị kết tội.

Cựu Tổng thống cũng có thể nhắc lại thời gian nắm quyền của mình và lập luận rằng bộ máy chính phủ cơ bản đã hoạt động ổn định... dù đôi lúc cũng có hỗn loạn.

Ông Biden cũng có lỗi?

Dù chính phủ Mỹ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và sản xuất chip điện tử, Nhà Trắng hiện chưa thể thuyết phục được phần lớn công chúng rằng các chính sách tạo việc làm của ông Biden đã giúp người dân cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, cuộc chiến tại Ukraine và Israel cũng đang chia rẽ trong lòng nước Mỹ.

Trong khi đó, thông điệp "Nước Mỹ là trên hết" của ông Trump có thể đồng điệu với nhiều cử tri đang lo ngại khả năng can dự nhiều hơn vào Ukraine hoặc Israel.

Dù vậy, ông Trump cũng không được ưa chuộng ở nhiều nơi trên đất nước Mỹ.

Ngôn từ nảy lửa của ông Trump có thể làm mất lòng nhiều đảng viên Cộng hòa ôn hòa hoặc cử tri độc lập.

Đồng thời, nếu ông Trump tiếp tục đại diện Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, những người ủng hộ đảng Dân chủ sẽ có thêm động lực để đi bỏ phiếu chống lại ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.