Phi công dùng ‘nấm ma thuật’, máy bay chở 83 người suýt rơi tự do

Phi công dùng ‘nấm ma thuật’, máy bay chở 83 người suýt rơi tự do

26/10/2023 16:23 GMT+7

Một phi công bị buộc tội cố gắng vô hiệu hóa động cơ của máy bay phản lực Alaska Airlines ngay giữa chuyến bay khai với cảnh sát mình bị suy nhược thần kinh, đã uống nấm ma thuật 2 ngày trước đó và đã không ngủ trong 40 giờ.

Tài liệu tòa án cho biết một phi công khi không làm nhiệm vụ đã tìm cách tắt động cơ của một chiếc máy bay chở khách thuộc hãng hàng không Alaska Airlines ngay giữa chuyến bay vào cuối tuần qua. Người này đã uống “nấm ma thuật” hai ngày trước khi lên máy bay và đã không ngủ trong 40 giờ.

Phi công tên Joseph David Emerson đã xuất hiện tại tòa án bang Oregon lần đầu tiên vào ngày 24.10. Tuy nhiên, ông đã không nhận tội về các cáo buộc của bang.

Cáo buộc bao gồm 83 tội danh cố ý giết người - là toàn bộ thành viên phi hành đoàn và hành khách trên máy bay, không tính bị cáo; và một tội danh gây nguy hiểm cho chuyến bay đến TP. San Francisco vào ngày 22.10.

Tổ bay nói với các nhà điều tra rằng Emerson, người đang ngồi ghế phụ trong buồng lái, đã cố gắng chộp lấy tay nắm chữa cháy và đã suýt tắt hết hoạt động thủy lực và nhiên liệu cho cả hai động cơ của máy bay, và “chỉ còn vài giây nữa” là biến chiếc máy bay chở khách thành tàu lượn không động cơ.

Phi công sử dụng ‘nấm ma thuật’ suýt khiến máy bay rơi tự do - Ảnh 1.

Phi công Joseph David Emerson (trái) xuất hiện tại tòa án Quận Multnomah ở Portland, bang Oregon (Mỹ), ngày 24.10.2023

REUTERS

Các công tố viên liên bang cho biết, sau sự cố trong buồng lái, Emerson, khi bị trói cổ tay, đã cố gắng nắm lấy tay cầm của lối thoát hiểm khi máy bay hạ độ cao nhưng bị một tiếp viên hàng không chặn lại.

Một tài liệu của tòa án cho biết Emerson khai với cảnh sát rằng mình bị trầm cảm trong 6 tháng qua. Vì vậy, ông đã dùng “nấm ma thuật” lần đầu tiên và tin rằng mình đang bị suy nhược thần kinh.

Nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng psilocybin, một chất gây ảo giác tự nhiên được tìm thấy trong một số loại nấm thường được gọi là “nấm ma thuật”, có tác dụng điều trị chứng lo âu, trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác.

Oregon là tiểu bang đầu tiên của Mỹ hợp pháp hóa psilocybin.

Kể từ năm 2020, bang Oregon đã hợp pháp hóa việc sử dụng trị liệu có giám sát cho người lớn từ 21 tuổi trở lên. Tuy nhiên, psilocybin vẫn bị nghiêm cấm theo luật liên bang của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.