Thái Lan muốn đẩy nhanh xây đường sắt nối Trung Quốc

Thái Lan muốn đẩy nhanh xây đường sắt nối Trung Quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
01/11/2023 09:24 GMT+7

Tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan sẽ là tuyến đường sắt cao tốc khổ tiêu chuẩn đầu tiên của Thái Lan.

Theo Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Srettha Thavisin, nước này muốn đẩy nhanh việc xây dựng tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Đây là một dự án song phương thuộc khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường do Trung Quốc đề xuất.

Theo Thủ tướng Srettha Thavisin, tuyến đường sắt sẽ nối từ thủ đô Bangkok đến các địa phương như Khon Kaen, Nong Khai và kết nối với Trung Quốc. Hai tỉnh Khon Kaen và Nong Khai đều là trung tâm giao thông của vùng Đông Bắc Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan cho biết logistics là lĩnh vực quan trọng trong hợp tác Vành đai và Con Đường. Do đó, nước này sẽ tăng cường kết nối đường sắt nội địa với tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Tuyến đường sắt Trung Quốc - Thái Lan, một phần quan trọng của mạng lưới đường sắt xuyên Á, sẽ là tuyến đường sắt cao tốc khổ tiêu chuẩn đầu tiên của Thái Lan.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này sẽ đón các đoàn tàu chạy từ Bangkok đến tỉnh biên giới Nong Khai, nơi dự kiến có một cây cầu nối tuyến này với Đường sắt Trung Quốc - Lào, giúp du khách có thể di chuyển bằng tàu hỏa từ Bangkok, qua Lào, đến Côn Minh ở tỉnh Vân Nam, miền tây nam Trung Quốc.

Trước đó, báo chí Thái Lan đã đưa tin đường sắt nối với Trung Quốc dài khoảng 873 km, có tốc độ lên tới 250km/h. Dự án sẽ trở thành tuyến kết nối quan trọng trong “hành lang phía Nam” giữa Trung Quốc với Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy trao đổi thương mại qua việc hỗ trợ hoạt động vận tải hàng hóa nhanh chóng, cũng như thúc đẩy hoạt động du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.