Thiếu vũ khí do Nga 'cung cấp', phản công của Ukraine khó thành?

Thiếu vũ khí do Nga 'cung cấp', phản công của Ukraine khó thành?

28/08/2023 09:02 GMT+7

Cuộc phản công của Ukraine sẽ thất bại nếu không có số xe tăng và xe bọc thép thu được từ quân đội Nga, đó là bình luận của một thợ máy Ukraine trên tiền tuyến trong một bài báo trên tờ The New York Times.

Người thợ máy có bí danh "Hammer" cho biết binh sĩ Ukraine trên mặt trận miền nam đã tận dụng các vũ khí và phương tiện bọc thép chiến lợi phẩm. Ông cho biết nếu không có số xe thu được từ Nga, họ sẽ khó lòng tiếp tục.

Thực tế này diễn ra bất chấp việc Ukraine đã nhận được số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép do phương Tây viện trợ để chuẩn bị cho cuộc phản công.

Ông Hammer chỉ huy bộ phận vũ khí và bảo trì của lữ đoàn 35 thủy quân lục chiến Ukraine. Ông cho biết đơn vị đã thu được 20 xe Nga trong 6 tuần phản công, trong đó có xe tăng T-72 và các xe đa dụng khác.

Theo một bài viết gần đây trên báo Đức Deutsche Welle, trong gần 18 tháng chiến sự lực lượng Kyiv đã thu được 800 pháo và 300 xe tăng Nga để đưa trở lại mặt trận.

Bài báo dẫn lời Đại tá Oleksandr Saruba, làm việc tại trung tâm tiếp nhận và phân tích vũ khí chiến lợi phẩm của Ukraine, nói rằng: "Nga đang cạnh tranh với các nước phương Tây để cung cấp vũ khí cho Ukraine".

Bên cạnh việc được sử dụng để tấn công quân Nga, các chiến lợi phẩm cũng hữu dụng vì chúng chứa các thông tin liên quan đến nơi cung cấp linh kiện công nghệ cao cho Nga, hỗ trợ các biện pháp trừng phạt trong tương lai.

Nga đem chiến lợi phẩm vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine ra trưng bày

Tuy nhiên, ông Michael Kofman, nhà phân tích quân sự Nga, hồi tháng 3.2023 cho hay vẫn còn nhiều hạn chế đáng kể liên quan đến việc sử dụng các thiết bị hiện đại của Nga.

Ông Kofman giải thích rằng nhiều phương tiện bị thu giữ được thiết kế riêng cho quân đội Nga nên các cơ sở Ukraine không thể có các linh kiện, phụ tùng cần thiết để sửa chữa, bảo trì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.