Thủ đô Ukraine hứng trận tập kích đường không lớn nhất từ mùa xuân

Thủ đô Ukraine hứng trận tập kích đường không lớn nhất từ mùa xuân

Linh Trương
Linh Trương
31/08/2023 05:16 GMT+7

Thủ đô Kyiv của Ukraine vừa hứng chịu đợt tấn công lớn với tên lửa và máy bay không người lái, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất một người bị thương.

Theo hãng tin AFP, chính quyền thủ đô Kyiv của Ukraine thông báo đã Nga đã tung ra đợt tập kích đường không dữ dội nhất tình từ mùa xuân năm nay vào thành phố này vào rạng sáng 30.8 .

Theo giới chức địa phương, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy hơn 20 tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Lãnh đạo chiến quyền quân sự Kyiv Serhii Popko cho biết mảnh vỡ rơi xuống một tòa nhà thương mại tại quận Shevchenkivskyi làm 2 cư dân thiệt mạng. Ông Popko nói: "Kyiv chưa từng trải qua đợt tấn công nào mạnh như vậy từ mùa xuân".

Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko thông báo một cô gái 24 tuổi bị thương do trúng mảnh kính vỡ và phải nhập viện. Ông cho biết các đơn vị phòng không đã phá hủy nhiều mục tiêu nhưng mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại nhiều tòa nhà trong thành phố.

Phóng viên AFP nghe thấy ít nhất 3 tiếng nổ lớn ở trung tâm Kyiv lúc 5h, nhưng không rõ đó là tên lửa Nga đánh trúng mục tiêu hay bị phòng không Ukraine bắn hạ trên bầu trời.

Phía Nga chưa lập tức bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, vụ tấn công này xảy ra ngay sau khi nhiều vùng tại Nga cũng hứng chịu một đợt tấn công bằng UAV vào rạng sáng 30.8.

Nga trong những ngày qua tiếp tục tiến hành tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, có lẽ để làm suy yếu mạng lưới vận chuyển nhân lực và vũ khí, trang thiết bị cho chiến dịch phản công của Kyiv. Mục tiêu của nhiều cuộc tấn công là kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và nhà máy của quân đội Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.