Thủ tướng Israel bác đề xuất của Hamas, nói 'chiến thắng trong tầm tay'

Thủ tướng Israel bác đề xuất của Hamas, nói 'chiến thắng trong tầm tay'

09/02/2024 07:28 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư cho biết chiến thắng hoàn toàn ở Gaza là trong tầm tay, và bác bỏ đề nghị mới nhất từ Hamas về ngừng bắn để đổi lấy việc trao trả của các con tin còn bị giam giữ ở Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.2 đã bác bỏ đề xuất của Hamas về ngừng bắn.

Ông phát biểu tại một cuộc họp báo rằng một chiến thắng hoàn toàn ở Gaza đã nằm trong tầm tay và để thành công thì không cần mất nhiều năm, mà chỉ cần vài tháng.

Ông nhắc lại cam kết tiêu diệt nhóm Hồi giáo Hamas đang quản lý Dải Gaza, hiện đã tan hoang vì xung đột.

Hamas đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi, trong thời gian đó nhóm sẽ thả tất cả các con tin Israel còn lại, cũng như thi thể của những con tin đã thiệt mạng.

Đổi lại, Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi Dải Gaza, sau đó là một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Nhưng Israel đã nhiều lần bác bỏ các điều kiện như vậy, chỉ đồng ý lệnh ngừng bắn tạm thời để trao trả những người bị bắt hoặc, và không chấp nhận để Hamas tiếp tục kiểm soát Gaza.

Lời đề nghị của Hamas là phản hồi cho đề xuất trước đó do các chỉ huy tình báo Mỹ và Israel đưa ra và được các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập chuyển chocho Hamas vào tuần trước.

Israel đã đáp trả vụ tấn công của Hamas ngày 7.10 bằng một chiến dịch tàn khốc trên không và trên bộ bên trong Dải Gaza. Các quan chức y tế Palestine cho biết bom đạn đã giết chết hơn 27.000 người và khiến hầu hết 2,3 triệu cư dân của Gaza phải chạy loạn.

Cuộc tấn công dữ dội chỉ bị gián đoạn một lần, khi lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày cho phép thả hơn 100 con tin để đổi lấy hàng chục tù nhân Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel.

Thủ tướng Israel Netanyahu thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Hamas, bất chấp những nỗ lực ngoại giao căng thẳng nhằm đạt được sự thỏa thuận tạm dừng giao tranh. Nhà lãnh đạo Israel trước đó đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để thảo luận về đề xuất của Hamas.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói lời từ chối của ông Netanyahu cho thấy nhà lãnh đạo Israel có ý định theo đuổi xung đột trong khu vực.

Một thành viên cấp cao khác của Hamas cho biết nhóm sẽ cử một phái đoàn tới Cairo vào hôm 8.2 để tham dự các cuộc đàm phán ngừng bắn tiếp theo với Ai Cập và Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.