Thủ tướng Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' của Hamas, sẽ tiến quân vào Rafah

Thủ tướng Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' của Hamas, sẽ tiến quân vào Rafah

19/02/2024 07:13 GMT+7

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17.2 cho biết Israel đã cử các nhà đàm phán đến Ai Cập để thảo luận về lệnh ngừng bắn nhưng họ không trở lại vì yêu cầu của Hamas là “ảo tưởng”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 17.2 cho biết Israel đã không quay lại Cairo (Ai Cập) để đàm phán về lệnh ngừng bắn mới vì yêu cầu của Hamas là “ảo tưởng”.

“Hamas muốn đánh bại Israel, tất nhiên chúng tôi sẽ không đồng ý với họ, nhưng nếu Hamas từ bỏ những yêu cầu ảo tưởng này, chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện”.

Theo ông Netanyahu, các yêu cầu đã được đặt ra đòi hỏi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự nhưng lại không đả động gì đến Hamas.

Các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar làm trung gian nhằm tìm cách đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho hơn 100 con tin Israel vẫn chưa mang lại kết quả.

Một áp lực khác đè lên chính phủ Israel, khi hàng ngàn người Israel đã tập trung tại Tel Aviv vào tối 17.2, kêu gọi giải thoát ngay lập tức tất cả các con tin vẫn còn ở Gaza.

Thủ tướng Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' của Hamas, sẽ tiến quân vào Rafah- Ảnh 1.

Người dân xuống đường biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Tel Aviv, ngày 17.2.2024.

REUTERS

Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào 7.10.2023 của Hamas và 253 người khác bị bắt làm con tin. Hơn 100 người đã được thả trong một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi vào tháng 11 năm ngoái.

Theo cơ quan y tế Palestine, cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel đã tàn phá phần lớn Gaza, khiến hơn 28.000 người thiệt mạng.

Kế hoạch tấn công Rafah của Israel - nơi hơn một nửa trong số 2,3 triệu người dân Gaza đang trú ẩn - đã khiến quốc tế lo ngại.

Ông Netanyahu bác bỏ kêu gọi ngừng chiến dịch. “Bất cứ ai bảo chúng tôi không đưa quân vào Rafah, là đang bảo chúng tôi thua cuộc chiến, nên tôi không đồng tình”.

Trong một tuyên bố hôm 17.2, Hamas nói rằng người đứng đầu lực lượng này là ông Ismail Haniyeh đã quy trách nhiệm cho Israel về việc không đạt được tiến bộ trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ông Haniyeh cho hay Hamas sẽ chỉ chấp nhận ngừng hoàn toàn giao tranh nếu Israel rút quân khỏi Gaza cũng như thả các tù nhân Palestine đang thụ án lâu năm trong các nhà tù của Israel.

Ông Netanyahu một lần nữa cam kết Israel sẽ “tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được mọi mục tiêu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.