Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hà Lan

12/12/2022 23:15 GMT+7

Trưa 12.12 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra tại Phủ thủ tướng Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau khi cử quốc thiều, hai thủ tướng giới thiệu đoàn các quan chức cấp cao. Sau lễ đón, hai thủ tướng gặp hẹp và hai bên tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) vào năm tới.

Quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư, thương mại, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 8,37 tỉ USD; 9 tháng của năm 2022 đạt 8,2 tỉ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Về đầu tư, Hà Lan có 380 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đạt 13,5 tỉ USD.

Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, hai bên đã triển khai nhiều chương trình, dự án hợp tác mang định hướng trung và dài hạn.

Đây là điểm dừng thứ hai trong chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trước đó, Thủ tướng đã có chuyến thăm Luxembourg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.