Thua ngược Nhật Bản, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng tư giải vô địch châu Á

06/09/2023 17:45 GMT+7

Dẫn trước đội bóng chuyền hạng 8 thế giới Nhật Bản nhưng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam thua ngược 2-3 khá đáng tiếc ở trận tranh hạng ba giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 diễn ra hôm nay tại Thái Lan.

Trận thua trước đội bóng hạng 5 thế giới Trung Quốc ở bán kết, không làm nản lòng các cô gái đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam, khi bước vào trận tranh hạng ba với đội bóng mạnh không kém Trung Quốc là Nhật Bản. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt "truyền lửa" cho các học trò rằng hãy chơi với tinh thần thoải mái nhất. Các cô gái Việt Nam đã có trận tranh hạng ba ấn tượng trước đội hạng 8 thế giới và là đương kim vô địch Nhật Bản.

Thua ngược Nhật Bản, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng tư giải vô địch châu Á - Ảnh 1.

Thua ngược Nhật Bản, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng tư giải vô địch châu Á - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) có trận đấu khá hay trước Nhật Bản

AVC

Ra sân với đội hình quen thuộc gồm Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang, đội Việt Nam tạo được thế trận khá tốt, so kè điểm số trước Nhật Bản. Không những thế Thanh Thúy, Kiều Trinh còn bùng nổ ở thời điểm quyết định giúp đội Việt Nam giành chiến thắng 25/21 ở ván đầu.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và đẳng cấp được khẳng định ở các giải đấu tầm cỡ châu Á

Đẳng cấp của đội hạng 8 thế giới được các cầu thủ Nhật Bản thể hiện trong ván hai khi tạo thế trận lấn lướt, tấn công hiệu quả trong khi các tay đập Việt Nam chơi thiếu ăn ý nên chấp nhận thua cách biệt 14/25, để Nhật Bản cân bằng 1-1. Shimamura cùng Hawi là 2 tay ghi điểm chủ lực cho đội tuyển Nhật Bản.

Thua ngược Nhật Bản, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng tư giải vô địch châu Á - Ảnh 2.

Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội khép lại giải châu Á 2023 với hạng tư chung cuộc

AVC

Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội tạo được thế trận giằng co trước Nhật Bản ở ván ba nhưng sau khi tạo được cách biệt 4 điểm, đội đương kim vô địch duy trì ưu thế này để có chiến thắng 25/22, vượt dẫn 2-1 trước đội Việt Nam.

Vào tình thế khó khăn nhưng các cô gái Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ, thi đấu cực hay ở ván tư, liên tục dẫn điểm đội Nhật Bản trước khi giành chiến thắng 25/20, cân bằng tỷ số 2-2 sau cú bỏ nhỏ tinh tế của thủ quân Trần Thị Thanh Thúy.

Thua ngược Nhật Bản, bóng chuyền nữ Việt Nam xếp hạng tư giải vô địch châu Á - Ảnh 3.

Nhật Bản đoạt hạng ba châu Á đầy nhọc nhằn trước đội Việt Nam

AVC

Trận tranh hạng ba giữa đội Việt Nam với Nhật Bản phải bước vào ván năm quyết định. Những pha xử lý bóng ngắn khéo léo của Kiều Trinh giúp đội Việt Nam so kè điểm số đến 3/3 với đội Nhật Bản. Tuy nhiên sau đó đội bóng hạng 8 thế giới có chuỗi lên điểm liên tiếp và giành chiến thắng 15/11 bất chấp nỗ lực rượt đuổi của các cô gái Việt Nam.

Thua chung cuộc 2-3 trước Nhật Bản, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam xếp hạng tư chung cuộc ở giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023. Đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải.

Ở diễn tiến khác có liên quan, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận tin vui khi CLB chủ quản của Thanh Thúy - CLB PFU Bluecats (Nhật Bản) đã đồng ý cho cô được tham dự ASIAD 19. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.