Tổng thống Biden 'rất quý' nhưng 'không đồng ý chút nào' với Thủ tướng Israel Netanyahu

Tổng thống Biden 'rất quý' nhưng 'không đồng ý chút nào' với Thủ tướng Israel Netanyahu

13/12/2023 09:29 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11.12 khéo léo đề cập mối quan hệ phức tạp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với nhiều bất đồng từ trước đến nay, và cho rằng thủ tướng Israel đang ở trong "tình thế khó khăn".

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11.12 khéo léo đề cập mối quan hệ phức tạp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cho rằng thủ tướng Israel đang ở trong "tình thế khó khăn". Ông Biden nói: "Tôi biết Thủ tướng Netanyahu tới nay đã được 51 năm".

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng nhân lễ Hanukkah của người Do Thái, ông Biden nhắc lại mối quan hệ lâu năm giữa mình với ông Netanyahu.

Tổng thống Mỹ cũng kể về dòng chữ ông đã viết trên một bức ảnh cũ của hai người, gọi nhà lãnh đạo Israel bằng biệt danh thân mật "Bibi".

"Tôi đã viết ở trên đầu tấm ảnh hàng chữ: 'Bibi, tôi rất quý ông, nhưng tôi không đồng ý một chút nào về điều mà ông vừa nói. Và ngày hôm nay vẫn như vậy".

Tổng thống Biden ám chỉ có bất đồng với Thủ tướng Israel - Ảnh 1.

Ông Biden tại tiệc chiêu đãi Hanukkah tại Nhà Trắng

REUTERS

Phát biểu trước những tràng pháo tay từ khán giả chủ yếu là người Do Thái, ông Biden nói Israel đang ở trong một "thời điểm khó khăn" và ông đang có "suy nghĩ khác biệt với một số lãnh đạo Israel".

Tổng thống Mỹ không nói rõ về các bất đồng giữa hai bên, tuy nhiên các tranh cãi nổi lên gần đây liên quan cuộc chiến chống Hamas và cách đối xử với người Palestine.

Bất chấp nhiều chỉ trích, ông Biden vẫn ủng hộ phản ứng của Israel sau khi lực lượng Hamas tấn công xuyên biên giới, làm thiệt mạng 1.200 người và bắt 240 người làm con tin. Khoảng 100 con tin sau đó đã được trao trả.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến 18.205 người chết và gần 50.000 người bị thương, gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt ở Mỹ.

Ông Biden cho biết Mỹ vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực giải thoát các con tin còn bị giam giữ ở Gaza, tăng tốc độ viện trợ nhân đạo cho người Palestine, đồng thời "phải nhấn mạnh với những người bạn Israel rằng chúng ta cần phải bảo vệ mạng sống của người vô tội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.