Tổng thống Nam Phi nói đoàn lãnh đạo châu Phi sẽ đến Nga, Ukraine tìm giải pháp hòa bình

Tổng thống Nam Phi nói đoàn lãnh đạo châu Phi sẽ đến Nga, Ukraine tìm giải pháp hòa bình

La Vi
La Vi
18/05/2023 08:29 GMT+7

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 16.5 cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý gặp một nhóm các nhà lãnh đạo châu Phi để thảo luận về khả năng tìm một kế hoạch giải quyết hòa bình cho cuộc xung đột.

Ông Ramaphosa cho biết: “Hai nhà lãnh đạo mà tôi có dịp nói chuyện, đó là Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, đã nhất trí rằng họ sẵn sàng tiếp nhận một phái bộ của các nguyên thủ quốc gia châu Phi ở cả Nga và Ukraine".

Chi tiết về kế hoạch chưa được công bố, nhưng lập trường công khai của Ukraine đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là toàn bộ quân đội Nga phải rút khỏi lãnh thổ của họ.

Kế hoạch được các nhà lãnh đạo của Senegal, Uganda, Ai Cập, Cộng hòa Congo và Zambia ủng hộ.

“Các cuộc thảo luận của tôi với hai nhà lãnh đạo đã cho thấy cả hai đều sẵn sàng tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Phi và thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột này. Điều đó có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào các cuộc thảo luận", ông Ramaphosa nói.

Tổng thống Ramaphosa: Nga, Ukraine sẽ đón đoàn lãnh đạo châu Phi - Ảnh 1.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa trong một cuộc họp báo ở Cape Town, Nam Phi hôm 16.5

REUTERS

Ông Ramaphosa cho biết Mỹ và Anh đã bày tỏ sự ủng hộ một cách thận trọng đối với kế hoạch này và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng đã được thông báo về điều này.

Nam Phi được coi là một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow trên lục địa đen. Tuy nhiên, nước này nói rằng họ khách quan và đã bỏ phiếu trắng về các quyết định của Liên Hiệp Quốc liên quan đến cuộc xung đột.

Tuần trước, Pretoria đã bác bỏ cáo buộc của Washington rằng vũ khí đã được chất lên một con tàu của Nga từ một căn cứ hải quân ở Cape Town vào tháng 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.