Tổng thống Ukraine ra 'tối hậu thư' với NATO

Tổng thống Ukraine ra 'tối hậu thư' với NATO

02/06/2023 19:15 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1.6 cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ lãnh đạo các nước tham dự hội nghị ở Moldova liên quan vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu giúp Kyiv đẩy lùi lực lượng Nga.

Ông Zelensky phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo sau hội nghị quy tụ hơn 40 nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova. Nhà lãnh đạo từ lâu đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, song yêu cầu này đến nay vẫn chưa được đáp ứng do phương Tây lo sợ phản ứng từ Nga.

Trước đó tại hội nghị, tổng thống Ukraine đã yêu cầu các thành viên NATO đưa ra quyết định rõ ràng về việc có kết nạp Ukraine hay không, cũng như lặp lại kêu gọi phương Tây gửi hệ thống phòng không Patriot và máy bay chiến đấu để bảo vệ bầu trời Ukraine.

Tổng thống Ukraine gây sức ép với phương Tây - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp báo tại Lâu đài Mimi ở Bulboaca, Moldova hôm 1.6

REUTERS

"Năm nay là năm dành cho các quyết định. Vào mùa hè này ở Vilnius, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, cần có lời mời rõ ràng gửi cho Ukraine từ các thành viên và cần có sự đảm bảo an ninh trên đường trở thành thành viên NATO", ông Zelensky đặt ra một tối hậu thư như vậy. NATO sẽ tổ chức hội nghị thượng định ở thủ đô Vilnius của Lithuania vào giữa tháng 7.

Hiện có khác biệt rõ ràng trong lập trường giữa các thành viên NATO đối với việc thúc đẩy quá trình kết nạp Ukraine vào liên minh. Trong đó, một số nước lo ngại rằng một động thái vội vàng có thể đưa liên minh đến gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.

Báo The Guardian dẫn lời các nhà ngoại giao NATO cho biết Mỹ, nước dẫn dắt liên minh, không muốn đi xa hơn lời cam kết năm 2008 rằng Ukraine một ngày nào đó sẽ gia nhập NATO. Việc trở thành thành viên NATO đồng nghĩa Ukraine sẽ được bảo vệ theo Điều 5, chính sách phòng thủ tập thể khi một nước bị tấn công.

Một lựa chọn khác được cân nhắc là các cường quốc đưa ra đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine trong giai đoàn nước này chờ trở thành thành viên chính thức của NATO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.