Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga từ chức sau đợt kiểm tra bất thường

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga từ chức sau đợt kiểm tra bất thường

22/04/2023 08:03 GMT+7

Đại diện của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông của Nga ngày 20.4 thông báo Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã từ chức.

Đại diện của Tổng thống Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông của Nga ngày 20.4 thông báo Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã từ chức.

Đặc phái viên Yury Trutnev của Tổng thống Putin cho biết Đô đốc Sergei Avakyants (65 tuổi) đã thôi giữ chức vụ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương và được bổ nhiệm làm người đứng đầu một nhóm phụ trách huấn luyện thể thao quân sự và giáo dục lòng yêu nước.

Ông Avakyants được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào tháng 5.2012 và được phong quân hàm đô đốc vào ngày 13.12.2014. Theo hãng tin RIA Novosti, Đô đốc Victor Liina, Tư lệnh Hạm đội Baltic từ năm 2021 đến nay, có thể sẽ là người kế nhiệm ông Avakyants.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga từ chức - Ảnh 1.

Đô đốc Sergei Avakyants

TASS

Thông tin về việc ông này từ chức được đưa ra một tuần sau khi Nga tổ chức “kiểm tra bất ngờ” Hạm đội Thái Bình Dương, trong đó có tiến hành các vụ phóng tên lửa và ngư lôi.

Trên truyền hình nhà nước Nga ngày 14.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc kiểm tra nhằm mục đích “tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang trong việc đánh lui cuộc xâm lược của kẻ thù từ phía đại dương”.

Hạm đội Thái Bình Dương là một trong 4 hạm đội chủ lực của hải quân Nga. Được thành lập từ những năm 1731 dưới thời Đế quốc Nga, hạm đội này có tổng hành dinh tại quân cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận, Tổng thống Putin nói gì về vai trò hải quân Nga?

Hiện Hạm đội Thái Bình Dương có khoảng 46 tàu chiến mặt nước và 24-26 tàu ngầm, cùng các loại máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, tiêm kích MiG-31, Su-35, cùng nhiều máy bay vận tải, máy bay chống ngầm và trực thăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.