Tuyên án tử hình bị cáo giết người, cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Tuyên án tử hình bị cáo giết người, cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/12/2023 16:09 GMT+7

Bị cáo cầm đầu lãnh án tử hình, đồng bọn lãnh 30 năm tù trong vụ học theo hội nhóm quái gở trên mạng xã hội ‘vỡ nợ, làm liều’ để cướp ngân hàng, đâm tử vong nhân viên bảo vệ ở thành phố Đà Nẵng.

Trưa 28.12.2023, TAND thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ cướp ngân hàng và đâm tử vong nhân viên bảo vệ gây chấn động dư luận.

Phiên tòa diễn ra lưu động tại Trung tâm văn hóa quận Ngũ Hành Sơn.

Tuyên án tử hình bị cáo giết người, cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) mức án tử hình về tội “giết người”, 20 năm tù về tội “cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Trần Văn Trí (22 tuổi, ngụ thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) lãnh tổng cộng 30 năm tù về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phiên tòa được xử lưu động công khai, thu hút hàng trăm người dự khán. Trong đó, có nhiều người là thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao đã được mời đến tòa để theo dõi quá xét xử nhằm răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tuyên án tử hình bị cáo giết người, cướp ngân hàng ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Hàng trăm người dự khán phiên tòa sáng 28.12

HUY ĐẠT

Theo cáo trạng, cả hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí cùng ham mê cờ bạc dẫn đến nợ nần. Cả hai cùng tìm giải pháp ở các hội nhóm trên mạng xã hội hướng dẫn cách "làm liều" để thoát cảnh "vỡ nợ".

Thấy bị cáo Nguyễn Mạnh Cường cùng cảnh ngộ, bị cáo Trần Văn Trí chủ động kết bạn qua mạng xã hội rồi xin ở nhờ phòng trọ của bị cáo Cường trên đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Bị cáo Cường đồng ý và rủ Trí đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Lên kế hoạch đi cướp, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường mua súng qua mạng, chuẩn bị thêm 1 con dao, định xông vào nhà dân để cướp nhưng sau đó chuyển sang cướp ngân hàng.

Xét xử hai kẻ cướp ngân hàng, đâm nhân viên bảo vệ tử vong

Để chuẩn bị cho kế hoạch cướp ngân hàng, hai bị cáo này đã khảo sát nhiều nơi, chọn các phòng giao dịch nhỏ, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ để dễ khống chế; đồng thời chọn các tuyến đường tránh camera và tập phóng xe trên lộ trình này để chuẩn bị cho việc bỏ trốn.

Để xóa dấu vết, trước khi gây án, cả hai bị cáo dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (ở quận Liên Chiểu).

Sáng 22.11.2023, cả hai mang theo súng, dao đến phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV (địa chỉ số 169 Ngũ Hành Sơn chi nhánh sông Hàn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) nhưng thấy đông khách nên rút lui. Đầu giờ chiều cùng ngày, hai bị cáo quay lại phòng giao dịch, tại đây, bị cáo Trần Văn Trí xông vào nổ súng chỉ thiên uy hiếp còn bị cáo Nguyễn Mạnh Cường cầm dao đến quầy đe dọa nhân viên giao dịch phải đưa tiền.

Tuy nhiên, lúc này, một nhân viên ngân hàng đã bấm còi báo động nên cả hai chưa lấy được tiền mà phải bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy để tẩu thoát.

Nghe tri hô, người dân và nhân viên đạp ngã xe máy, bắt được bị cáo Trần Văn Trí.

Trong khi đó, nhân viên bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành (50 tuổi) đuổi theo bị cáo Nguyễn Mạnh Cường thì bị Cường quay lại đâm dao bị thương nặng và tử vong trên đường nhập viện.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 22.11.2023, Công an Đà Nẵng bắt giữ được bị cáo Nguyễn Mạnh Cường khi đang lẩn trốn trên đường Võ Nguyên Giáp (tại quận Sơn Trà).

Qua kiểm tra, đối chiếu và xác nhận của đại diện ngân hàng (nơi xảy ra vụ cướp), tại thời điểm hai bị cáo cướp ngân hàng, số tiền mặt có tại ngân hàng là hơn 2,28 tỉ đồng.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều ăn năn, hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo chủ mưu là Nguyễn Mạnh Cường gửi lời xin lỗi đến xã hội và gia đình nhân viên bảo vệ ngân hàng.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của nhóm đối tượng có tổ chức, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự của xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Đồng thời, gây ảnh hưởng đến an ninh hệ thống ngân hàng, là tiền lệ xấu, cần phải xử nghiêm.

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường ra tay tước đoạt sinh mạng của nhân viên bảo vệ ngân hàng, khiến vợ mất chồng, con mất cha, xã hội mất đi một công dân tốt, dũng cảm, hết lòng với công việc.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Cường mức án 4 năm tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 20 năm tội “cướp tài sản”; tử hình về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trần Văn Trí mức án 3 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; 18 năm tù tội “cướp tài sản” và 19 năm tù về tội “giết người”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.