Thiếu binh sĩ, Ukraine khó sử dụng hiệu quả vũ khí phương Tây

Thiếu binh sĩ, Ukraine khó sử dụng hiệu quả vũ khí phương Tây

06/11/2023 08:12 GMT+7

Một quan chức Ukraine cho biết quân đội đang thiếu nhân lực, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ.

Kể từ khi bắt đầu xung đột, một số quan chức Ukraine cho rằng tiến độ chuyển giao vũ khí chậm chạp của đồng minh đã gây khó khăn cho lực lượng Kyiv trong việc đẩy lùi quân Nga.

Tuy nhiên, báo Time mới đây dẫn một nguồn tin giấu tên, là trợ lý thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nêu bật một vấn đề khác. “Chúng tôi không có người để điều khiển chúng”, người phụ tá nói khi đề cập đến vũ khí của phương Tây.

Mặc dù Ukraine không công bố số liệu, nhưng các ước tính của phương Tây cho thấy thương vong trong lực lượng nước này là hơn 100.000 người.

Time cũng lưu ý rằng Ukraine đang nỗ lực ngăn chặn những người đàn ông trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ trốn khỏi nước này.

Theo chế độ thiết quân luật hiện hành, đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi không được phép ra nước ngoài.

Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng biên phòng Ukraine Andriy Demchenko vào tháng 9 nói với AFP rằng 6.100 người đàn ông trong độ tuổi này đã bị bắt khi cố gắng rời đất nước bằng giấy tờ giả.

Một thanh niên 21 tuổi mô tả với Insider rằng anh đang cố gắng trốn quân dịch bằng một chuyến tàu quốc tế đến Romania. Anh cho biết mình đã bị cảnh sát chặn lại cách biên giới hơn 30km và bị đuổi về.

Ít binh sĩ vận hành, Ukraine khó sử dụng trang bị phương Tây một cách hợp lý - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, ngày 1.11.2023

GETTY IMAGES

Theo Kyiv Independent, khi xung đột kéo dài, binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại về việc cạn kiệt nhân sự có khả năng chiến đấu và bị thay thế bởi những người chưa qua huấn luyện. Một số binh sĩ cho biết những người lính đã chiến đấu từ đầu xung đột hồi tháng 2.2022 hiện chỉ còn chiếm một phần nhỏ trong lực lượng hiện nay.

Một người lính có 7 năm kinh nghiệm tham chiến nói: “Nếu những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi cạn kiệt, thì thay thế chúng tôi chỉ còn những người không biết gì cả”.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự. Vào tháng 4, Ukraine đã phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết phải thêm nhân lực để tăng cường cuộc phản công sau những thương vong nặng nề trong trận Bakhmut.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.