Vụ rơi máy bay ở Iran: đã tìm thấy cả hai hộp đen

09/01/2020 09:54 GMT+7

Chiếc máy bay Boeing 737 rơi vào sớm ngày 8.1, không bao lâu sau khi cất cánh từ Tehran trên đường tới Kiev, thủ đô Ukraine khiến toàn bộ 176 hành khách không còn ai sống sót.

Công việc đau lòng: thu nhặt và nhận dạng hàng chục thi thể rải rác trên một cánh đồng ở Iran sau khi một máy bay chở khách rơi, toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Chiếc Boeing 737 đâm xuống vào sớm ngày 8.1, không bao lâu sau khi cất cánh từ Tehran trên đường tới Kiev, thủ đô Ukraine.
Hãng hàng không Ukraine International Airlines nói máy bay gặp nạn chỉ mới hoạt động 3 năm và được bảo trì chỉ 2 ngày trước. Thảm họa hàng không này xảy ra ngay vào đêm Iran phóng tên lửa vào các căn cứ có quân Mỹ trú đóng ở Iran để trả thù cho cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ làm thiệt mạng một chỉ huy quân đội của Iran hôm 3.1.

Nhân viên cứu hộ thực hiện công tác kiểm tra, nhận dạng thi thể các nạn nhân

Reuters

Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nói phi công không thông báo tình huống khẩn cấp. Các nạn nhân bao gồm 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 3 người Đức và 3 người Anh. Đại sứ quán Ukraine ở Iran ban đầu nói máy bay rơi vì lỗi động cơ nhưng sau đó đã rút lại tuyên bố này, theo yêu cầu của giới chức Iran.
Hãng UIA nói đang làm hết sức để tìm ra nguyên nhân vụ máy bay rơi này. Cuộc điều tra sẽ có sự tham gia của nhà sản xuất Boeing và chính quyền các nước. Đài truyền hình nhà nước Iran nói cả hai hộp đen đã được tìm thấy. Các hãng hàng không lớn trên thế giới đã hủy chuyến bay đến Iran và Iraq và đổi hướng để tránh vùng trời 2 nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.