Xem nhanh: Ngày 437 chiến dịch, Kinzhal Nga bị Patriot Mỹ bắn hạ; Bakhmut là bẫy với Ukraine?

Xem nhanh: Ngày 437 chiến dịch, Kinzhal Nga bị Patriot Mỹ bắn hạ; Bakhmut là bẫy với Ukraine?

07/05/2023 23:37 GMT+7

Một quan chức do Nga bổ nhiệm đầu ngày 7.5 cho biết Ukraine đã phóng hơn 10 máy bay không người lái (UAV) trong đêm trên bán đảo Crimea, trong đó có 3 chiếc ở cảng Sevastopol. Quan chức này cho biết lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công vào Sevastopol.

Theo Reuters, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev trong một bài đăng trên Telegram cho biết không có thiệt hại ở Sevastopol.

Hiện chưa có thông tin gì thêm về thiệt hại từ các cuộc không kích ở những nơi khác trên bán đảo Crimea, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014.

Baza, một kênh Telegram có liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, đã báo cáo trước đó vào hôm 7.5 rằng theo thông tin sơ bộ thì không có thương vong nào sau một loạt cuộc tấn công vào Crimea.

Theo kênh Telegram giám sát của Ukraine, các vụ nổ đã diễn ra ở Sevastopol và Saki – nơi Nga đặt căn cứ không quân – cũng như một vài nơi khác.

Hôm 6.5, quan chức Nga tại Crimea cũng cho biết lực lượng phòng không đánh chặn hai tên lửa đạn đạo Grom-2 của Ukraine nhắm vào bán đảo.

Ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo chính quyền Crimea, cho biết vụ tấn công này không gây ra thương vong hay thiệt hại tài sản. Đó đã là lần thứ hai Nga phải đánh chặn tên lửa đạn đạo Grom-2 nhắm vào Crimea.

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự, Ukraine cho biết đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kh-47 Kinzhal của Nga lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ.

Theo tờ The Guardian dẫn lời thống đốc tỉnh Belgorod của Nga giáp với biên giới Ukraine, một đường dẫn khí đốt và đường dây điện ở khu vực biên giới Nga đã bị hư hại trong cuộc pháo kích đêm qua của lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Vyacheslav Gladkov cho biết vụ pháo kích cũng làm hư hại một ngôi nhà ở làng Spodaryushino. Ông không tiết lộ liệu có thương vong nào xảy ra không.

Ukraine hầu như chưa bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine, nhưng Belgorod là một trong số các khu vực ở miền nam nước Nga, nơi các mục tiêu như kho chứa nhiên liệu và đạn dược đã bị tấn công kể từ khi bắt đầu chiến sự.

Ở một diễn biến khác, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga cho phép lực lượng này bàn giao các khu vực đang kiểm soát ở Bakhmut lại cho lực lượng Cộng hòa Chechnya.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ngày hôm nay 7.5 có đăng thông báo giải thích về tình hình tại Bakhmut. Ông cho biết lực lượng Wagner bắt đầu tham chiến tại thành phố này từ ngày 19.3.2022 vì quân chính quy Nga "không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao" là tiến công về phía tây và phá vỡ phòng tuyến của Ukraine.

Ông tuyên bố Wagner đã hoàn thành mục tiêu này, đồng thời chặn đà phản công của Ukraine hồi tháng 9.2022, trong khi quân đội chính quy Nga bị đẩy lùi khỏi Kherson, Mykolaiv, Kharkiv và phía bắc Luhansk.

Wagner đặt mục tiêu buộc quân đội Ukraine dồn nguồn lực vào Bakhmut, qua đó làm tiêu hao lượng lớn binh lực đối phương. Chiến thuật này nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga huấn luyện quân dự bị, củng cố phòng tuyến ở các vùng lãnh thổ đang kiểm soát.

Vị tài phiệt lãnh đạo Wagner thừa nhận sau gần 400 ngày chiến đấu ở Bakhmut, đặc biệt là 6 tháng ứng dụng chiến thuật "cối xay thịt", lực lượng của mình đã "mất khả năng chiến đấu". Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, Wagner còn thiếu vũ khí và bị hạn chế tuyển thêm người kể từ tháng 2.

Ông trùm Wagner nói thêm rằng ông không có tham vọng để lại dấu ấn cá nhân là "người đã giành được Bakhmut", mà tham vọng duy nhất của tôi là “phụng sự dân tộc và đất nước Nga”.

Như vậy lực lượng Wagner sẽ rút quân khỏi Bakhmut. Nhưng liệu đây có phải là tin vui cho Ukraine hay chỉ là một cái bẫy của Nga?

Trong khi đó, ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ngày 6.5 thông báo trên Telegram cho biết các binh sĩ thuộc trung đoàn đặc biệt Akhmat đang chờ lệnh tiến vào Bakhmut.

Ông Kadyrov cho hay đã ký đơn gửi Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin, trong đó cho biết các đơn vị thuộc trung đoàn đặc biệt Akhmat sẵn sàng kiểm soát thành phố Bakhmut và "quét sạch lực lượng Ukraine cùng NATO" khỏi đây.

Thuợng tướng Kadyrov tuyên bố lực lượng Chechnya cùng Bộ Quốc phòng Nga đã nghiên cứu chiến thuật riêng ở Bakhmut và tin rằng cách đánh mới sẽ "phát huy hiệu quả".

Tổng thống Putin và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về thông tin này.

Chuyển sang một thông tin khác, ở một ngôi làng cách thủ đô Moscow khoảng 400 km, một chiếc xe đã bị đánh bom khiến 1 nhà văn nổi tiếng ở Nga bị thương nặng và tài xế của ông thiệt mạng.

Ông Ivan Fedorov, một quan chức của Ukraine, hôm 6.5 cho biết Nga tại đây đã bắt đầu sơ tán người dân khỏi thành phố Melitopol mà lực lượng Moscow đang kiểm soát.

Ông nói chiến dịch sơ tán này diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Đây được xem là một động thái nhằm chuẩn bị ứng phó với chiến dịch phản công của Ukraine tại khu vực miền nam Ukraine.

Những ngày qua, binh sĩ cùng vũ khí hạng nặng của quân đội Ukraine đã được điều động tới khu vực này nhằm chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn với mục tiêu giành lại vùng lãnh thổ phía nam, xa hơn là bán đảo Crimea.

Trong một thông tin cập nhật khác, ông Vitaly Kim, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Mykolaiv của Ukraine, cáo buộc quân đội Nga đã phóng 5 tên lửa hành trình diệt hạm Kh-22 vào khu vực này.

Ông Kim cho biết một tòa nhà tại một khu công nghiệp đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Thưa quý vị, kể từ khi chiến sự nổ ra, Nga được cho là đã bị mất rất nhiều xe tăng. Theo các chuyên gia quân sự, một nguyên nhân dẫn đến tổn thất lớn này này là do thiết kế của xe tăng Liên Xô.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga gần như chắc chắn phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động tồi tệ nhất trong nhiều thập niên.

Trong bản tin cập nhật mới nhất, bộ này cho biết dân số Nga đã giảm hơn 2 triệu người so với dự kiến trong 3 năm qua, mức giảm mà nước này cho là do tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine.

Tình báo Anh cho biết có tới 1,2 triệu người rời khỏi Nga vào năm 2022, bao gồm nhiều người trẻ tuổi và có học thức cao trong các ngành công nghiệp có giá trị cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.