Xem nhanh: Ngày 576 chiến dịch, trụ sở hạm đội Nga trúng tên lửa; phòng tuyến đã lung lay?

Xem nhanh: Ngày 576 chiến dịch, trụ sở hạm đội Nga trúng tên lửa; phòng tuyến đã lung lay?

23/09/2023 23:46 GMT+7

Hôm 22.9, đài NBC dẫn lời giới chức Mỹ cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS có tầm bắn đến 300km.

Đây chắc chắc là tin vui cho Ukraine vì Kyiv trong thời gian qua đã nhiều lần đề nghị Mỹ loại tên lửa này để giúp tấn công các tuyến tiếp tế, căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt trên các vùng hiện Nga đang kiểm soát.

Đây cũng là thông tin bất ngờ, vì Nhà Trắng đã không tiết lộ bất kỳ quyết định nào về ATACMS khi Tổng thống Ukraine đến thăm hôm 21.9 và gặp gỡ Tổng thống Biden, ngay cả khi phía Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD cho Kyiv.

Lầu Năm Góc không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về những thông tin trên của giới chức Mỹ. Loại tên lửa này có thể được bắn từ tổ hợp HIMARS mà Ukraine đã có.

Những lý do mà Washington từng đưa ra để chưa cung cấp loại tên lửa uy lực này là vì Mỹ cũng không có sẵn số lượng lớn, và lo ngại Ukraine có thể dùng loại vũ khí này để tấn công Nga. Vì vậy, một điều kiện tiên quyết là Ukraine không được sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Dù đã có thông tin như vậy, nhưng thời điểm chính xác việc chuyển giao sẽ diễn ra là chưa có. Tuy nhiên, Ukraine cũng không chờ đợi, mà cũng đã có trong kho vũ khí của mình những vũ khí đáng sợ khác. Những ví dụ có thể kể ra là tên lửa Neptune tự sản xuất hay tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp, đều đã tham gia vào các cuộc tấn công gần đây vào Crimea, gây thiệt hại lớn cho Nga..

Mới nhất, vào hôm 22.9, tên lửa Storm Shadow của quân đội Ukraine đã đánh trúng tổng hành dinh Hạm đội biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận thông tin này.

Theo thông tin từ giới theo dõi quân sự của Nga, trong cuộc tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen, Ukraine đã sử dụng một tên lửa Neptune, một nhóm UAV tự sát và 7 tên lửa Storm Shadow. Nga đã đánh chặn được hầu hết nhưng để lọt 2 tên lửa Storm Shadow.

Trong khi phía Nga nói chỉ có 1 binh sĩ mất tích trong vụ tấn công, lãnh đạo Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov ngày 23.9 nói có ít nhất 9 quân nhân Nga thiệt mạng và 16 người bị thương. Trong số đó, theo ông Budanov, có Thượng tướng Alexander Romanchuk và Trung tướng Oleg Tsekov.

Ông Rob Lee, một chuyên viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại của Mỹ, viết trên mạng xã hội X rằng nếu đó là sự thật thì đây “không phải là cuộc tập kích đơn thuần, mà đã được tiến hành đúng thời điểm để nhắm vào các lãnh đạo quân sự trong một cuộc họp”.

Hiện không thể xác thực thông tin do tướng tình báo Ukraine đưa ra. Phía Nga cũng chưa đưa ra bình luận.

Về tình hình chiến dịch phản công, ở thời điểm hiện tại, Ukraine có thể đang phải đẩy nhanh nỗ lực này trước khi thời tiết chuyển sang những ngày mưa dầm và tuyết rơi, ảnh hưởng lớn tới hoạt động của quân đội.

Các trận mưa lớn cuối thu sẽ khiến mặt đất trở nên lầy lội, cản trở hoạt động hành quân, đặc biệt là với xe tăng và xe bọc thép. Đến mùa đông, thời tiết lạnh giá sẽ gây khó khăn cho công tác hậu cần và cả các thao tác cơ bản như lắp đạn pháo hay bóp cò súng.

Một quan chức phương Tây cho rằng quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ phải tạm ngừng phản công từ nửa sau tháng 10 do thời tiết xấu. Đây sẽ là cơ hội để lực lượng Nga tiếp tục củng cố các vị trí phòng thủ.

Đại tướng Mark Milley, người sắp rời vị trí chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với đài CNN, cũng thẳng thắn cho rằng ý tưởng đánh bật Nga ra khỏi Ukraine sẽ là “tham vọng lớn”, khó lòng đạt được trong đợt phản công lần này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 23.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.