Cảnh sát Hồng Kông chịu áp lực lớn, sẽ không dung dưỡng lạm dụng vũ lực

25/09/2019 09:24 GMT+7

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà tiếp tục ủng hộ lực lượng an ninh đặc khu, nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ hành vi sai trái nào của cảnh sát.

Ngày 24.9, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết bà hy vọng các cuộc đối thoại ôn hòa và hợp lý sẽ giúp Hồng Kông thoát khỏi tình hình bất ổn và căng thẳng vì biểu tình trong suốt 4 tháng qua.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu ngày 24.9

Reuters

Về yêu cầu điều tra lực lượng cảnh sát, bà Lâm nói: "Sự ủng hộ của tôi đối với cảnh sát là vì đây chính là cơ quan hành pháp quan trọng, giúp chúng ta bảo vệ sự thi hành pháp luật. Nhưng không có nghĩa là, tôi sẽ bỏ qua những hành vi bất thường hoặc sai trái của lực lượng cảnh sát".
Phong trào biểu tình ban đầu nhằm phản đối một dự luật dẫn độ, nhanh chóng lan rộng đòi cải cách.

Các cuộc biểu tình đã kéo dài đến tháng thứ tư

Reuters

Phong trào đã kéo dài đến tháng thứ 4 tại Hồng Kông, đẩy đặc khu này vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.