Giáo hoàng Francis nhập viện ngay trước kỳ lễ trọng

Giáo hoàng Francis nhập viện ngay trước kỳ lễ trọng

La Vi: Biên tập, dựng. Cẩm Tú: Đọc.
30/03/2023 13:03 GMT+7

Theo tuyên bố từ Vatican hôm 29.3, Giáo hoàng Francis bị nhiễm trùng đường hô hấp và sẽ phải nằm viện vài ngày để điều trị.

Vatican cho biết vị giáo hoàng 86 tuổi đã được đưa đến một bệnh viện ở Rome sau khi bị khó thở trong vài ngày qua, nhưng đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Giáo hoàng Francis đôi khi bị khó thở và thường dễ gặp các vấn đề về hô hấp. Ông đã phải phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi ở độ tuổi 20.

Giáo hoàng Francis nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 29.3

REUTERS

Lần nhập viện mới của Giáo hoàng xảy ra ngay trước Lễ Lá hôm 2.4, đánh dấu mở đầu một tuần lễ bận rộn, nên hiện chưa rõ Giáo hoàng có thể tham gia hay không.

Vấn đề sức khỏe của Giáo hoàng Francis đã được chú ý nhiều hơn trong hơn 2 năm qua. Ông đã trải qua cuộc phẫu thuật ruột kết và phải dùng đến xe lăn hoặc gậy do chứng đau mãn tính ở một đầu gối.

Vatican ban đầu cho biết giáo hoàng đã đến bệnh viện vào hôm 29.3 để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, truyền thông Ý đưa tin rằng ông đã đến bằng xe cứu thương sau khi hủy bỏ một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào phút chót.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.