Mỹ ghi nhận bước tiến phản công, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

Mỹ ghi nhận bước tiến phản công, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

08/09/2023 05:43 GMT+7

Ukraine đang đạt được nhiều bước tiến trong chiến dịch phản công, theo phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm của ông đến thủ đô Kyiv hôm 6.9.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có mặt tại thủ đô Kyiv hôm 6.9 để gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi Washington công bố thêm gó viện trợ 1 tỉ USD. Gói viện trợ mới bao gồm hỗ trợ cho lực lượng phòng không Ukraine khi cuộc phản công đang diễn ra.

Ngoài ra, còn có thêm các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, vũ khí chống tăng Javelin, xe tăng Abrams...

Và Washington cũng chuẩn bị gửi các loại đạn xuyên giáp uranium nghèo gây tranh cãi, nhằm giúp Ukraine tiêu diệt xe tăng Nga. Nhiều chuyên gia cho rằng bụi từ đạn dược có thể gây ra những rủi ro nguy hiểm cho sức khỏe, như ung thư và dị tật bẩm sinh, nếu nuốt hoặc hít phải.

Ngoại trưởng Mỹ thăm thủ đô Kyiv, ca ngợi cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng với Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink đến thăm một boongke của Văn phòng Chỉ huy Biệt lập về An ninh và Cung cấp Tài nguyên ở Kyiv, ngày 7.9.2023

REUTERS

Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi vũ khí này đến cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù Anh đã gửi đạn uranium nghèo đến Kyiv vào đầu năm nay.

Tại Kyiv, ông Blinken ca ngợi quyết tâm chiến đấu của Kyiv. “Trong cuộc phản công hiện tại, chúng tôi đang chứng kiến sự tiến bộ thực sự trong vài tuần qua. Tổng thống Zelensky vừa trở về từ tiền tuyến nên tôi có thể nghe trực tiếp từ ông ấy những đánh giá về cuộc phản công và tôi nghĩ nó tương đồng với những đánh giá của chúng tôi. Như tôi đã nói, đã có tiến bộ thực sự trong những tuần gần đây”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Mỹ đang cân nhắc khả năng gửi tên lửa tầm xa ATACMS tới Ukraine.

Khả năng tấn công tầm xa của những loại vũ khí này luôn nằm trong danh sách mong muốn hàng đầu của chính quyền Kyiv, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn còn lưỡng lự do lo ngại có thể khiến căng thẳng với Nga leo thang hơn.

Ngoại trưởng Mỹ thăm thủ đô Kyiv, ca ngợi cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngồi ăn tại một cửa hàng McDonald's tại Kyiv (Ukraine), ngày 6.9.2023

REUTERS

Khi ở Kyiv, Ngoại trưởng Blinken đã đến ăn tại cửa hàng McDonald's cùng người đồng cấp Ukraine, để đánh dấu sự trở lại của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này ở Ukraine.

McDonald's đã đóng cửa một thời gian ngắn sau khi chiến sự bùng nổ, nhưng đã mở lại hồi tháng 9.2022.

Khi chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đang diễn ra, một khu chợ đông đúc ở thị trấn tiền tuyến phía đông Kostiantynivka đã bị tấn công. Ít nhất 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nga chưa bình luận ngay lập tức về vụ tấn công. Điện Kremlin luôn bác bỏ cáo buộc quân đội Nga cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc xung đột nay đã bước sang tháng thứ 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.