Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Ukraine sẽ sớm nhận F-16; Mỹ giúp đào tạo phi công

Tổng tham mưu trưởng Mỹ nói Ukraine sẽ sớm nhận F-16; Mỹ giúp đào tạo phi công

26/08/2023 14:35 GMT+7

Ngày 24.8, một vị tướng hàng đầu của Mỹ cho biết Ukraine có khả năng sẽ sớm nhận được máy bay chiến đấu F-16 và nói rằng mặc dù cuộc phản công chống lại Nga diễn ra chậm chạp nhưng nó đã thành công một phần.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh tin tức Al-Mamlaka của Jordan, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho biết “Có một chương trình huấn luyện đang được triển khai và Ukraine có thể sẽ nhận được F-16 trong tương lai không xa”.

Phát biểu của Tướng Milley được đưa ra trong bối cảnh Na Uy hôm 24.8 hứa sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine. Cùng với Hà Lan và Đan Mạch đã cam kết trước đó, số máy bay F-16 mà Kyiv sẽ nhận được có thể sẽ đủ để lập một vài phi đội, với quy mô mỗi phi đội từ 12-16 chiếc.

Bên cạnh đó, CNN hôm 25.8 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Mỹ sẽ trực tiếp huấn luyện phi công Ukraine lái máy bay F-16 thay vì chỉ đóng vai trò dự phòng cho các nước châu Âu như thông báo trước đó.

Tướng Ryder nói với CNN rằng sau khóa đào tạo tiếng Anh cho các phi công Ukraine vào tháng 9, họ sẽ được hướng dẫn lái chiến đấu cơ F-16 từ tháng 10 tại căn cứ không lực vệ binh quốc gia Morris tại thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ).

Tướng Mỹ nói Ukraine sẽ sớm nhận được máy bay F-16 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi trên máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup ở Vojens (Đan Mạch), ngày 20.8.2023

REUTERS

Ông Ryder nói chưa có thông tin về số lượng phi công Ukraine tham gia huấn luyện nhưng dự trù sẽ có nhiều phi công cùng vài chục nhân viên bảo trì.

Trong cuộc phỏng vấn, Tướng Milley cho biết Washington vẫn đang cân nhắc việc cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa, hay ATACMS, mà Ukraine mong muốn.

“ATACMS là một chủ đề gây tranh cãi. Và vì nhiều lý do, họ vẫn chưa nhận được những thứ đó. Loại vũ khí này vẫn đang được xem xét. Tổng thống Biden vẫn chưa nói không hoặc có vào thời điểm này”.

Tuy nhiên, ông Milley cho rằng Ukraine vẫn có đủ sức mạnh pháo binh và tên lửa, như các tổ hợp rocket phóng loạt có dẫn đường và tên lửa hành trình do Anh cung cấp để tấn công sâu vào hậu phương Nga.

Bình luận về cuộc phản công của Ukraine, tướng Milley cho rằng còn quá sớm để đánh giá kết quả.

“Cuộc phản công đã diễn ra được khoảng 8 tuần. Rất khốc liệt, chậm chạp, gây thương vong cao và rất rất khó khăn. Về mặt quân sự thì chuyện đánh bật hai hoặc ba trăm ngàn quân Nga là rất khó khăn và thách thức. Một cách khác để thoát khỏi tình trạng này là thông qua đàm phán và có thể điều đó cũng sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng, dù bằng cách nào, thông qua các biện pháp ngoại giao hay quân sự, Ukraine phải duy trì tự do, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.