Wagner hé lộ thủ lĩnh mới thay ông Prigozhin?

Wagner hé lộ thủ lĩnh mới thay ông Prigozhin?

02/09/2023 06:42 GMT+7

Sau cái chết của ông Yevgeny Prigozhin, một trong các chỉ huy của Wagner là ông Anton Yelizarov được cho là đã trở thành người đứng đầu tổ chức lính đánh thuê Nga.

Theo tin đồn trong những ngày gần đây, ông Yelizarov, 42 tuổi, đã tiếp quản vị trí lãnh đạo lực lượng Wagner sau vụ rơi máy bay tại Nga hôm 23.8 khiến ông Prigozhin và 9 người khác thiệt mạng.

Ông Yelizarov, người có biệt danh “Lotus” (hoa sen), được cho là đã tham gia vào một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng được cho là người chỉ huy cuộc tấn công nhằm kiểm soát thành phố Soledar ở vùng Donbass vào đầu năm nay. Ông Yelizarov sau đó được ông Prigozhin đặt biệt hiệu là “kẻ chinh phạt Soledar”.

Cựu lãnh đạo của Wagner được cho là thân thiết với “Lotus”, và ông Yelizarov ngược lại cũng được coi là người trung thành với ông Prigozhin trong tổ chức.

Hôm 30.8, ông Yelizarov đăng bài viết trên Telegram dường như xác nhận việc ông đã trở thành lãnh đạo mới của Công ty Quân sự Tư nhân (PMC) Wagner. “PMC Wagner từ hôm nay được cử ra mặt trận dưới sự lãnh đạo của tôi”, ông viết.

Wagner có thủ lĩnh mới sau ông Prigozhin? - Ảnh 1.

Đài tưởng niệm người sáng lập Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, được dựng tạm ở Saint Petersburg (Nga), ngày 24.8.2023

REUTERS

Hôm 27.8, Ủy ban Điều tra Nga xác nhận ông Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở tỉnh Tver của Nga tuần trước. Theo tuyên bố của ủy ban, sau khi khám nghiệm pháp y, tất cả 10 thi thể được tìm thấy ở hiện trường đã được xác định danh tính và danh tính của họ khớp với danh sách hành khách được cung cấp.

Sau cuộc nổi loạn bất thành của nhóm Wagner hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông từng đề cử “Sedoi” làm lãnh đạo mới của tổ chức này.

Theo hồ sơ cấm vận của Liên minh châu Âu (EU), “Sedoi”, tức “tóc bạc”, là biệt danh của Andrei Troshev, một trong những chỉ huy quân sự cao nhất trong hàng ngũ Wagner.

Tổng thống Putin cho biết nhiều người trong số 35 chỉ huy Wagner tỏ ra đồng tình với việc đề cử ông Troshev làm thủ lĩnh mới của Wagner, nhưng ông Prigozhin đã bác bỏ đề nghị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.