Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 440, Mỹ bơm thêm vũ khí, Ukraine bất ngờ phản công Bakhmut

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 440, Mỹ bơm thêm vũ khí, Ukraine bất ngờ phản công Bakhmut

10/05/2023 23:24 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây cho biết tất cả thành viên của liên minh quân sự này đều ủng hộ kết nạp Ukraine, nhưng điều này chỉ xảy ra sau khi xung đột với Nga chấm dứt.

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, ông Stoltenberg nói chưa thể xác định một thời điểm cụ thể để Ukraine gia nhập NATO.

Theo ông Stoltenberg, NATO đang giúp Ukraine để thay đổi “từ vũ khí-khí tài, học thuyết, tiêu chuẩn thời Liên Xô" và có thể tương tác với các lực lượng của NATO. Bên cạnh đó, NATO cũng hỗ trợ Kyiv cải cách theo hướng hiện đại hóa các cơ chế quân sự và quốc phòng.

Tổng thư ký NATO nhấn mạnh vấn đề ưu tiên hiện nay là giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ.

Ông Stoltenberg cũng nêu ra 2 nhiệm vụ cơ bản của NATO trong tình hình xung đột hiện nay ở Ukraine, gồm hỗ trợ Ukraine và tránh leo thang căng thẳng bằng cách làm rõ NATO không phải bên tham gia vào xung đột.

Nhưng dù luôn nhấn mạnh NATO không phải bên tham gia xung đột, các thành viên của khối vẫn tích cực hỗ trợ tài chính, vũ khí, trang thiết bị, huấn luyện và cả thông tin tình báo. Mới đây, thành viên quan trọng nhất của NATO là Mỹ hôm 9.5 thông báo về gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 1,2 tỉ USD để giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly mới đây nhận định rằng phương Tây cần nhận thức được rằng có thể sẽ không có một đột phá quyết định, nhanh chóng và đơn giản để Ukraine chiến thắng trong cuộc xung đột.

Ông nói các đồng minh phương Tây phải hành động nhanh chóng để hỗ trợ vật chất cho Ukraine, đặc biệt là khi Kyiv sắp tung ra chiến dịch phản công lớn. Ngoại trưởng Anh kêu gọi đồng minh phải “thực tế” về triển vọng cuộc phản công, vì theo ông “đây là thế giới thật, không phải phim Hollywood. Mọi thứ đều phức tạp, đều rối rắm, đều khó khăn, đều trở nên đáng sợ”.

Ông lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và kêu gọi các đồng minh phải đáp trả mạnh mẽ.

Ông Cleverly nhấn mạnh rằng Ukraine cần giành chiến thắng nhanh chóng, và để có kết quả này thì phương Tây cần cung cấp mọi công cụ cần thiết ngay lúc này.

Và trên thực tế, một nhóm các quốc gia phương Tây do Anh dẫn đầu đang tìm hiểu khả năng của các nhà thầu quốc phòng cấp về việc cung cấp cho Ukraine tên lửa có tầm tấn công lên tới 300km.

Trong buổi tiếp đón Chủ tịch châu Âu Ursula von der Leyen ở Kyiv hôm 9.5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết " thành phố Bakhmut không còn tồn tại nữa. Mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn". Ông Zelensky nhấn mạnh Nga đã không thể giành kiểm soát Bakhmut trước Ngày Chiến thắng 9.5.

Tổng thống Ukraine nói lượng đạn dược mà Liên minh châu Âu đã cam kết sẽ chuyển giao cho Ukraine là rất cần thiết, và kêu gọi EU tăng tốc độ chuyển giao.

Cùng ngày 9.5, ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết Ukraine đang nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga ở Bakhmut.

Ông Prigozhin nói trong ngày 9.5, các lực lượng Ukraine tấn công hai bên sườn theo hướng Bakhmut, tập hợp lực lượng ở Zaporizhzhia và sẽ sớm phản công.

Người lãnh đạo Wagner cũng cho biết ông đã “nhận được chỉ lệnh chiến đấu, trong đó chỉ huy Nga nêu rõ Wagner sẽ bị coi là phản quốc nếu bỏ vị trí ở Bakhmut".

Ông nói các đơn vị Wagner sẽ phòng thủ ở Bakhmut thêm vài ngày, và lặp lại đòi hỏi Bộ Quốc phòng cung cấp đủ đạn dược cho Wagner. Ông Prigozhin tuyên bố: "Nếu không có đạn, chúng tôi sẽ phải rời khỏi vị trí của mình và sẽ chất vấn xem ai mới là kẻ phản quốc thật sự. Đó rõ ràng là kẻ đã ký vào lệnh cung cấp quá ít đạn dược cho chúng tôi".

Về tình hình ở Bakhmut, đài truyền hình nhà nước Ukraine hôm nay 10.5 đưa tin Lữ đoàn 3 của Ukraine đã tiến 2,6 km trong cuộc tấn công vào các vị trí của Nga trong hai ngày và tiêu diệt hai đại đội của Lữ đoàn 72 của Nga, chỉ huy trung đoàn Azov cho biết. Thông tin này không thể được xác minh độc lập và Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận. Tuy nhiên, người lãnh đạo nhóm Wagner Prigozhin ngày hôm qua 9.5 có nói rằng một đơn vị bộ binh Nga đã phải rút lui ở tây nam Bakhmut.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Thống đốc vùng Voronezh của Nga hôm 10.5 cho biết 2 UAV đã tấn công một cơ sở quân sự ở vùng này nhưng bất thành, một chiếc chệch hướng, chiếc còn lại bị bắn hạ.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 9.5 chỉ trích các nước láng giềng cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Ông nói rằng hành động như vậy sẽ chỉ có lợi cho Nga.

Phát biểu này liên quan đến việc 5 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Bulgaria, Romania, Hungary, Ba Lan và Slovakia những tuần gần đây đã áp lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu với ngũ cốc Ukraine.

Ông Zelensky mô tả những biện pháp này là "nghiêm trọng, thậm chí là tàn nhẫn" và "đáng thất vọng" trong giai đoạn chiến sự.

Như quý vị đã biết, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2.2022, xuất khẩu ngũ cốc của Kiev qua biển Đen bị gián đoạn.

EU sau đó đã dỡ bỏ tất cả thuế và hạn ngạch với ngũ cốc Ukraine xuất khẩu sang 27 quốc gia thành viên nhằm tạo điều kiện vận chuyển sang các khu vực khác trên khắp thế giới. Tuy nhiên, lượng lớn ngũ cốc Ukraine chuyển đến các nước Đông Âu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng thị trường nội địa, buộc Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia phải đưa ra các lệnh cấm đơn phương.

Phát biểu trong chuyến thăm Kyiv hôm 9.5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận tình hình ngũ cốc là "khó khăn".

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Moldova cũng rất lo lắng vì tại đất nước này cũng có một vùng ly khai và một lực lượng quân sự Nga đóng trú.

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm 9.5 hội kiến người đồng cấp Đức Annalena Baerbock tại Berlin. Trong cuộc gặp, ông Tần Cương nói: "Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn cũng như không đổ thêm dầu vào lửa. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các bên liên quan, trong đó có cả Đức, để sớm đạt được lệnh ngừng bắn".

Ngoại trưởng Đức Bearbock hoan nghênh cuộc điện đàm gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng bà kêu gọi Bắc Kinh thể hiện sự ủng hộ rõ ràng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Baerbock nhận định Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong chấm dứt xung đột Ukraine.

Lại nói đến ảnh hưởng của chiến dịch quân sự của Nga với các nước láng giềng, đặc biệt là các nước từng thuộc Liên Xô, thì cộng đồng người Nga tại Latvia đang phải trải qua một thay đổi lớn khi chính phủ Latvia đã có những động thái mạnh mẽ nhằm giảm thiểu ảnh hưởng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.